Thế giới có 2,4 triệu ca mắc Covid-19, châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất

Thế giới có 2,4 triệu ca mắc Covid-19, châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nhất

Các bộ trưởng y tế thuộc các nước có nền kinh tế lớn trong nhóm G20 vừa có cuộc họp để chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những hành động cần thiết để cải thiện sự chuẩn bị và thảo luận những điểm yếu lộ ra trong đại dịch.

“Các bộ trưởng y tế thừa nhận đại dịch Covid-19 đã làm lộ rõ những yếu kém có hệ thống trong các hệ thống y tế” – tuyên bố của họ cho biết – “Nó cũng thể hiện sự mong manh trong khả năng ngăn ngừa và phản ứng với những mối đe dọa từ bệnh dịch của cộng đồng toàn cầu”.

Mỹ có 763.579 ca mắc, gồm 24.787 ca mới. Số ca tử vong là 40.524 ca, gồm 1.510 ca mới. Theo Reuters, 38 ngày sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên vào 29/2, Mỹ có 10.000 ca tử vong vào 6/4, nhưng chỉ sau 5 ngày nữa, số ca tử vong ở đây đã tăng thêm 20.000. 4 ngày sau đó, số ca tử vong đã tăng từ 30.000 lên 40.000 bao gồm những ca chưa xét nghiệm nhưng có thể chết vì Covid-19 mà thành phố New York báo cáo.

TT Trump đã đưa ra hướng dẫn để các bang mở cửa lại nền kinh tế nhưng nhiều thống đốc cho rằng còn quá sớm để mở cửa nước Mỹ trở lại.

Tây Ban Nha có 198.674 ca, gồm 4.258 ca mới. Số ca tử vong là 20.453 ca, gồm 410 ca mới. Nước này đã chứng kiến mức tăng ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong 1 tháng. “Con số này cho chúng ta hy vọng. Đây là lần đầu tiên số ca tử vong mới ở mức dưới 500 kể từ khi nó tăng lên hàng ngày” - điều phối viên khẩn cấp của Bộ Y tế, ông Fernando Simon nói. Tuy nhiên, ông thừa nhận số ca tử vong giảm này có thể do có ít ca được xác nhận vào cuối tuần. Thủ tướng Sanchez cho biết sẽ hỏi quốc hội để kéo dài lệnh phong tỏa thêm 2 tuần, tới 9/5.

Italy có 178.972 ca, gồm 3.047 ca mới. Số ca tử vong là 23.660, gồm 433 ca mới. Hôm qua Italy có số ca tử vong hàng ngày thấp nhất trong một tuần và số ca mắc mới cũng giảm so với ngày hôm trước (3.491 ca). Những con số đều giảm đáng kể so với đỉnh dịch hồi cuối tháng 3 nhưng tốc độ giảm vẫn không nhanh như hy vọng tại quốc gia đã bị phong tỏa 6 tuần. Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng về việc lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ như thế nào. Thủ tướng Giuseppe Conte nói rằng Italy chưa phải lúc để nới lỏng lệnh phong tỏa và loại trừ khả năng một số khu vực có thể được mở cửa trước các khu vực khác.

Pháp có 152.894 ca, gồm 1.101 ca mới. Số ca tử vong là 19.718 ca, gồm 395 ca mới. Thủ tướng Edouard Philippe hôm qua cho biết tình hình Covid-19 ở Pháp đang cải thiện "chậm nhưng chắc" và việc thiếu đồ bảo hộ y tế đang bớt căng thẳng, mặc dù vậy ông cho rằng cuộc khủng hoảng này còn lâu mới kết thúc. Theo Thủ tướng Pháp, số người phải điều trị tích cực giảm xuống là một trong những tín hiệu đáng khích lệ cho thấy áp lực lên các bệnh viện đang giảm. Tuy nhiên, ông loại bỏ khả năng những giới hạn sẽ dần được nới lỏng vào tháng 5.

Anh có 120.067 ca, gồm 5.850 ca mới. Số ca tử vong là 16.060 ca, gồm 596 ca mới. Anh chưa xem xét nới lỏng lệnh phong tỏa áp đặt gần 4 tuần trước vì lo ngại số ca tử vong tăng lên khi nước này được cho là ở gần hoặc tới đỉnh dịch. Bộ Y tế Anh cho biết 21.626 xét nghiệm Covid-19 đã được tiến hành hôm thứ 7 tuần trước nhưng vẫn xa so với mục tiêu hàng ngày của chính phủ là 100.000 ca xét nghiệm/ngày được tiến hành tới cuối tháng.

Canada có 35.056 ca, gồm 1.673 ca mới. Số ca tử vong là 1.587 ca, gồm 117 ca mới. Hôm qua Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng mức tăng ca mắc Covid-19 trong ngày đang có xu hướng giảm nhưng việc giãn cách nghiêm ngặt sẽ cần tiếp tục được áp dụng. Giống như nhiều quốc gia khác, Canada cũng đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu, khiến hàng triệu người mất việc. Đáp ứng lại, nước này công bố các chương trình trị giá 200 tỉ đô la Canada để hỗ trợ nền kinh tế.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Đức có 145.184 ca mắc (gồm 1.460 ca mới), Trung Quốc có 82.211 ca (gồm 16 ca mới), Iran có 42.853 ca (gồm 6.060 ca mới), Ấn Độ có 17.615 ca (gồm 1.250 ca mới), Nhật Bản có 10.797 ca (gồm 501 ca mới), Singapore có 6.588 ca (gồm 596 ca mới), Indonesia có 6.575 (gồm 327 ca mới), Philippines có 6.259 ca (gồm 172 ca mới), Hàn Quốc 10.661 ca mắc (gồm 8 ca mới)...

Theo Worldometers/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ