Nga phê chuẩn dùng thuốc của Trung Quốc trị Covid-19

Nga phê chuẩn dùng thuốc của Trung Quốc trị Covid-19

Trước đó, chính phủ Nga đã chỉ đạo Trung tâm nghiên cứu Y học quốc gia về tim mạch của Bộ Y tế sử dụng và chuyển giao cho các tổ chức y tế khác thuốc hydroxychloroquine chưa đăng ký với số lượng 68.600 gói để điều trị ca mắc Covid-19.

“Từ quan điểm của dược lý lâm sàng, không có trở ngại nào đối với việc sử dụng lô hydroxychloroquine này vì tính an toàn và hiệu quả của nó không khác biệt so với các loại thuốc được đăng ký trước đây tại Nga với cùng tên gọi không sở hữu quốc tế” – báo cáo cho biết.

Đến nay Nga có tổng số 36.793 ca mắc và 313 ca tử vong vì Covid-19, bên cạnh đó có 3.057 bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Trước đó, chính phủ Nga đã thiết lập một đường dây nóng để cập nhật công khai về tình hình Covid-19.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ