Thế giới chuẩn bị đón giao thừa ra sao trong nỗi lo biến thể Omicron?

GD&TĐ - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành với biến thể Omicron đang lây lan mạnh, thế giới sẽ đón một giao thừa với một sự thận trọng, nhiều sự kiện và lễ hội bị hủy bỏ hoặc giới hạn.

Thế giới sẽ đón giao thừa với nhiều hạn chế do đại dịch Covid-19.
Thế giới sẽ đón giao thừa với nhiều hạn chế do đại dịch Covid-19.

Tại Australia, lễ mừng năm mới ở Sydney vẫn diễn ra với màn pháo hoa bùng nổ. Mọi người được khuyến khích đặt vé đến các địa điểm thuận lợi để xem các màn trình diễn. Họ cũng được khuyên nên tiêm chủng đầy đủ và đeo khẩu trang.

Màn trình diễn pháo hoa của Melbourne sẽ trở lại trong năm nay nhưng sẽ có 4 “khu vực lễ mừng năm mới riêng” để mọi người có thể xem pháo hoa trong nỗ lực hạn chế đám đông – ABC News đưa tin.

Pháo hoa sẽ một lần nữa thắp sáng bầu trời đêm ở Sydney.
Pháo hoa sẽ một lần nữa thắp sáng bầu trời đêm ở Sydney. 

Tại Vương quốc Anh, số ca mắc Covid-19 ở Anh đã đạt con số kỷ lục do sự lây lan của biến thể Omicron. Hôm nay, Anh ghi nhận 189.213 ca mắc hàng ngày, vượt qua mức đỉnh do biến thể Delta gây ra. Do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, lễ đón năm mới ở Quảng trường Trafalgar ở London đã bị giới hạn. Đầu tuần này, Thị trưởng London Sadiq Khan thông báo hủy bỏ sự kiện được tổ chức để thay thế cho việc bắn pháo hoa bị hủy trước đó.

Bất chấp việc hủy bỏ nhiều sự kiện lớn, các quán cà phê và câu lạc bộ đêm ở Anh vẫn mở cửa dịp năm mới. Một số sự kiện nhỏ hơn vẫn đang diễn ra, bao gồm màn trình diễn laser ở New Castle.

Tất cả các câu lạc bộ đêm ở Scotland, Bắc Ireland và xứ Wales đều đóng cửa. Chỉ các nhóm ít người được gặp nhau trong các quán rượu và nhà hàng.

Lễ đón giao thừa truyền thống gần Đại lộ Champs-Elysees của Paris không diễn ra trong năm nay.
Lễ đón giao thừa truyền thống gần Đại lộ Champs-Elysees của Paris không diễn ra trong năm nay. 

Tại Pháp, năm nay, Paris đã hủy bỏ màn pháo hoa truyền thống trên đại lộ Champs-Elysees mang tính biểu tượng.

Đức không cho phép tổ chức sự kiện tụ tập đông người khi các quan chức chỉ cho phép tối đa 10 người tụ tập trong đêm Giao thừa. Những hạn chế này có nghĩa là sẽ không có màn bắn pháo hoa lớn ở Berlin và các thành phố lớn khác, thay vào đó là một màn pháo hoa nhỏ hơn sẽ diễn ra và truyền trực tiếp trên TV.

Italy, các sự kiện công cộng mừng năm mới đã bị cấm, các buổi hòa nhạc và câu lạc bộ cũng đóng cửa đến ngày 31/1/2022 để hạn chế sự lây lan của virus.

Tại  Hy Lạp, việc bắn pháo hoa đã bị hủy tại các địa điểm mang tính biểu tượng, bao gồm cả Acropolis ở Athens. Các quan chức cũng tăng cường hạn chế chống Covid-19 và cấm tổ chức biểu diễn âm nhạc tại các địa điểm thương mại trong đêm giao thừa.

Tại Ấn Độ, hầu hết các bang ở Ấn Độ đã áp dụng lại các biện pháp phòng dịch, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm ở một số khu vực, đồng thời cấm tụ tập và tổ chức các sự kiện văn hóa đầu năm mới. Các quán bar và nhà hàng cũng đang phải đối mặt với hạn chế về sức chứa.

Vụ thả bóng năm ngoái ở Quảng trường Thời đại xảy ra với rất ít người có mặt do Covid-19
Vụ thả bóng năm ngoái ở Quảng trường Thời đại xảy ra với rất ít người có mặt do Covid-19

Tại Mỹ, ở thành phố New York, lễ đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại vẫn sẽ diễn ra nhưng với quy mô được thu nhỏ đáng kể để hạn chế đám đông. Những người tham dự được yêu cầu xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng và đeo khẩu trang trước khi xem sự kiện thả bóng hàng năm.

Màn pháo hoa ở Chicago sẽ vẫn được tiến hành và các nhà tổ chức nói với truyền thông Mỹ rằng đây sẽ là “màn trình diễn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử thành phố, đồng thời là một trong những màn trình diễn lớn nhất thế giới”.

Hoạt động mừng năm mới, gồm bắn pháo hoa cũng sẽ diễn ra cả ở Las Vegas.

Hồng Kông đang tổ chức buổi hòa nhạc đếm ngược tới đêm giao thừa. Theo giới truyền thông, sẽ không có màn pháo hoa và chỉ 3.000 người được phép tụ tập trong một không gian mở cho buổi hòa nhạc.

Theo Stuff

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ