Bloomberg công bố danh sách 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh trước thềm năm mới

GD&TĐ - Theo chỉ số tỷ phú mới nhất của Bloomberg, 10 người giàu nhất thế giới đều có giá trị hơn 100 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Tiền tệ của Mỹ.
Tiền tệ của Mỹ.

10 tỷ phú giàu nhất đã tăng giá trị tài sản ròng thêm 402,17 tỷ USD vào năm 2021. Đứng đầu danh sách là CEO Tesla Elon Musk – người giàu nhất thế giới năm nay. Ông dường như đã vượt qua đối thủ Bezos trong một thời gian dài và cũng tạm thời vượt qua 300 tỷ USD tài sản ròng của mình. Tài sản của Musk tăng lên đáng kể nhờ sự mở rộng nhanh chóng của nhà sản xuất ô tô điện mà ông sở hữu. Cổ phiếu của Tesla đã tăng khoảng 60% trong năm nay và giá trị vốn hóa thị trường của công ty lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD vào tháng 10.

Đứng thứ 2 thế giới về độ giàu có là Jeff Bezos với tài sản 196 tỷ USD. Vào tháng 7 năm nay, tỷ phú 57 dã từ chức Giám đốc điều hành của Amazon. Ông tuyên bố sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Quỹ Trái đất Bezos, công ty tàu vũ trụ Blue Orgin và Quỹ Ngày 1.

Đứng thứ 3 trong danh sách và cũng là người duy nhất không phải là người Mỹ là Bernard Arnault, quốc tịch Pháp – Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, bao gồm các thương hiệu như Louis Vuitton, Christian Dior và Givenchy. Tài sản của ông tăng thêm 61 tỷ USD, đưa con số tổng tài sản lên 176 tỉ USD. Tỷ phú 72 tuổi này cũng là người đàn ông giàu nhất châu Âu.

Đứng thứ 4 trong danh sách là nhà sáng lập hãng Microsoft Bill Gates với tài sản ròng 139 tỷ USD. Mặc dù đã quyên góp hàng chục tỷ USD cho quỹ từ thiện trong những năm qua, khối tài sản của Gates vẫn tăng lên, một phần nhờ vào hiệu suất tuyệt vời của cổ phiếu Microsoft mà ông vẫn sở hữu khoảng 1%.

Người đồng sáng lập Google Larry Page cũng lọt vào top 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản 130 tỷ USD. Thành công của tập đoàn Alphabet của ông vào năm 2021 đứng đầu mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD vào tháng 11 với số tài sản tăng thêm 47 tỷ USD.

Tỷ phú trẻ nhất trong danh sách là CEO Mark Zukerberg của Meta (tên cũ là Facebook) đứng thứ 6 với số tài sản ròng là 128 tỷ USD. Tài sản của người đàn ông 37 tuổi này đã tăng lên 24 tỷ trong năm nay. Zuckerberg nắm giữ 13% cổ phần tại Meta và cổ phiếu của công ty đã tăng 20%.

Giá trị tài sản ròng của người đồng sáng lập khác của Google là Sergey Brin, người gốc Nga, đã tăng thêm 45 tỷ USD và lần đầu tiên lên tới 120 tỷ USD, giúp ông đứng thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất. Người đàn ông 48 tuổi này là thành viên hội đồng quản trị của Alphabet và sỏ hữu khoảng 38 triệu cổ phiếu của công ty.

Cựu giám đốc điều hành Microsoft và là chủ sở hữu đội bóng Los Angeles Clippers của NBA Steve Balmer có tổng tài sản 122 tỷ USD sau khi có thêm 41 tỷ USD trong năm nay. Ông đứng vị trí số 8 trong danh sách 10 tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm nay.

Người giàu thứ 9 là nhà đầu tư nổi tiếng 91 tuổi Warren Buffett. Giám đốc điều hành hãng Berkshire Hathaway cho biết ông đã thực hiện “nửa chừng” mục tiêu đã tuyên bố là cho đi phần lớn tài sản của mình hiện ước tính trị giá 109 tỷ USD.

Người cuối cùng trong top 10 là nhà sáng lập Tập đoàn Oracle Larry Ellison. Theo NCBC, trong tháng này Oracle đã ghi nhận mức tăng giá trị lớn thứ 2 trong 20 năm và Ellison đã gặt hái được nhiều lợi nhuận. Người đàn ông 77 tuổi này đã gia nhập câu lạc bộ 100 tỷ USD trong năm nay nhờ vào doanh thu từ công ty của mình.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ