Thầy trò nêu cao trách nhiệm cá nhân trong phòng chống dịch

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thầy và trò Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu đã và đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống với phương châm nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân.

Đảm bảo các an toàn phòng chống dịch trong đợt đón HSSV trở về trường và mới nhập trường.
Đảm bảo các an toàn phòng chống dịch trong đợt đón HSSV trở về trường và mới nhập trường.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Lai Châu đào tạo các hệ Trung cấp, Cao đẳng, liên kết Đại học của tỉnh. Hàng năm, từ mái trường này, không ít thế hệ học sinh, sinh viên (HSSV) đã trưởng thành, ra trường, góp phần bổ sung đáng kể lao động có chất lượng cho xã hội.

Năm học 2021-2022, nhà trường có tổng số 1.023 HSSV được đào tạo theo các ngành: Chế biến món ăn, may thời trang, điện công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô, thú y… Với số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV đông, nhà trường luôn xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ quan trọng.

CĐCĐ Lai Châu phòng chống dịch
HSSV đến trường được hướng dẫn khai báo y tế.

Thầy Lê Văn Nghị, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trước khi bước vào năm học mới, chúng tôi đã ban hành Kế hoạch về tăng cường phòng chống dịch. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất như: phòng học, giảng đường, ký túc xá (KTX), nơi ăn của HSSV, cơ sở thực tập đảm bảo vệ sinh khử khuẩn. Tại các lớp học lý thuyết và thực hành, đảm bảo giãn cách HSSV từ 1-2m. Mỗi lớp học, giảng đường, phòng ăn, KTX, hành lang được bố trí dung dịch sát khuẩn, rửa tay thường xuyên”.

Cùng với đó, trường đã chỉ đạo các khoa, phòng, giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và tổ phòng chống dịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở HSSV việc thực hiện các biện pháp phòng chống. Nhà trường yêu cầu người đứng đầu đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện biện pháp phòng chống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

“Em luôn tự giác xúc miệng nước muối, sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đến trường. Trên cương vị là lớp trưởng, em thường xuyên vận động các bạn trong lớp ăn uống đủ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao… và quan trọng nhất là không đi chơi, không đi đến những nơi có dịch, không ra khỏi lớp học, phòng ở khi không thật sự cần thiết”, em Hà Thùy Trang – lớp Cao đẳng Mầm non K12 bày tỏ.

Máy rửa tay sát khuẩn
Máy rửa tay sát khuẩn do trường CĐCĐ Lai Châu tự chế phục vụ công tác phòng chống dịch. Ảnh: Phạm Vũ

Tai khu KTX, nhà trường thường xuyên tuyên truyền cho HSSV thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ y tế. Cùng với đó, hạn chế việc học sinh tiếp cận với bên ngoài bằng việc đóng cửa KTX từ 19 giờ mỗi ngày. Khi HSSV di chuyển từ KTX sang trường đều có giáo viên chủ nhiệm kèm hướng dẫn, không cho di chuyển tự do.

Anh Lù Văn Việt, cán bộ y tế Trường CĐCĐ Lai Châu chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ được phân công, tôi đã phối hợp với các giảng viên, giáo viên chủ nhiệm lớp tuyên truyền, quán triệt đến HSSV các biện pháp phòng chống dịch. Hàng ngày, tôi kiểm tra thân nhiệt HSSV 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Bên cạnh đó, tôi thường xuyên đến các phòng nhắc nhở, hướng dẫn HSSV vệ sinh nơi ở, giữ môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Chủ động, linh hoạt trong tiếp nhận HSSV

Năm học 2021 -2022, nhà trường chủ động triển khai phòng dịch từ thời điểm bố trí tiếp nhận HSSV quay lại trường và mới nhập học vào 2 ngày 18-19/7. Đối với HSSV cũ quay về trường, nhà trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm, tổ phòng chống dịch, cán bộ y tế học đường tiếp đón, tổ chức khai báo y tế, sàng lọc sức khỏe ngay từ ban đầu. Với các trường hợp nghi ngờ hoặc có biểu hiện ho sốt, trường đã xây dựng phương án cách ly ngay tại khu tập thể KTX để báo cáo cơ quan y tế theo dõi, giám sát.

HSSV mới đến nhập học sẽ được chia thành 2 nhóm. Với nhóm ngoài tỉnh, trường chỉ tiếp nhận học sinh không có nguy cơ mắc Covid-19 đến từ huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên bái) số lượng 52 học sinh. Trước khi nhập học sẽ có văn bản xin ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh và có kế hoạch tiếp đón học sinh về trường riêng thông qua việc thuê ô tô đón tại địa phương về trường. Học sinh được bố trí ở khu cách ly riêng được xét nghiệp Covid-19. Các HSSV mới trong tỉnh được tiến hành khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu.

Theo thầy Lê Văn Nghị, qua thực tế kiểm tra, hơn 300 HSSV tiếp nhận mới trong tỉnh không có hiểu hiện khác thường hay yếu tố dịch tễ. 100% học sinh cũ quay về trường không có biểu hiện khác thường, không tiếp xúc với người có nguy cơ. 100% học sinh ngoài tỉnh có kết quả âm tính nhưng vẫn tiến hành cách ly 14 ngày rồi mới học tập.

CĐCĐ Lai Châu phòng chống dịch
Đảm bảo các an toàn phòng chống dịch trong đợt đón HSSV trở về trường và mới nhập trường.

Một số HSSV xa trường đến nhập học sau ngày 18, 19/7 vẫn được nhà trường tiếp nhận theo đúng quy định.

Từ ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận 1 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 sau 13 ngày cách ly tập trung tại huyện Than Uyên. Cùng với đó, trong tỉnh có 8 xã nguy cơ gồm: Ta Gia, Mường Kim (Than Uyên), Mường Khoa, Thị trấn (Tân Uyên), Lản Nhì Thàng, Mồ Sì San (Phong Thổ), Kan Hồ, Vàng San (Mường Tè), nhà trường ngay lập tức tạm dừng việc tiếp nhận HSSV ở các xã để khi dịch ổn định mới tiếp nhận.

Nhờ các giải pháp phù hợp, đến thời điểm này, Trường CĐCĐ Lai Châu vẫn luôn đạt hiệu quả trong thực hiện mục tiêu “kép” (vừa giảng dạy, học tập vừa phòng chống dịch).

“Thời gian tới, nhà trường tiếp tục huy động sự vào cuộc của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV trong công tác phòng chống dịch. Song song với đó, trường cũng quán triệt và thực hiện quyết liệt nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch”. Quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào nhà trường.” - thầy Lê Văn Nghị khẳng định.

Ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.