Thầy trò HLV Park Hang-seo có đụng độ dàn “sao” khủng đến từ Châu Âu?

GD&TĐ - Với tổng trị giá lên tới hơn 20 triệu USD gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các CLB của Châu Âu, Curacao sẽ là đối thủ khó nhằn cho thầy trò HLV Park Hang-seo và các đội bóng dự King"s Cup 2019.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có đụng độ dàn “sao” khủng đến từ Châu Âu?
Các cầu thủ Curacao trên sân tập chiều 3/6. Ảnh: Vnexpress
 Các cầu thủ Curacao trên sân tập chiều 3/6. Ảnh: Vnexpress

Chiều qua (3/6), các cầu thủ ĐT Curacao đã bắt đầu buổi tập đầu tiên tại Thái Lan. Buổi tập của Curacao thu hút được rất nhiều sự chú ý của báo giới bởi HLV trưởng Remko Bicentini đem rất nhiều người đang thi đấu tại châu Âu. Đáng chú ý nhất trong buổi tập chiều qua của các cầu thủ Curacao là hậu vệ Cuco Martina. Cầu thủ 30 tuổi này được định giá 2,8 triệu USD từng có bốn mùa giải thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Southampton, Everton và Stoke City. Từ đầu năm vừa qua, anh sang Hà Lan khoác áo CLB Feyenoord.

Hàng thủ Curacao còn có sự góp mặt của thủ thành Eloy Room. Người gác đền này hiện đang thi đấu tại PSV Eindhoven và được định giá 2,2 triệu USD.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều cái tên khác như Elson Hooi từng thi đấu tại ADO Den Haag hay Rangelo Janga chơi cho CLB Astana. Đấy là chưa kể đến cái tên đắt giá nhất là Leandro Bacuna, với mức phí 3 triệu USD. Cầu thủ chạy cánh phải này là thành viên của Cardiff City thi đấu ở Ngoại hạng Anh nửa cuối mùa vừa qua, sau khi chuyển đến từ Reading với giá 5 triệu USD hồi tháng 1. Leandro Bacuna sẽ đáp chuyến bay tới Thái Lan sau các đồng đội nhưng vẫn kịp tham dự King"s Cup 2019.

Trước đó, ĐT Việt Nam đã tới Thái Lan trước một ngày và có buổi tập nhẹ làm quen với khí hậu. Trong số 23 tuyển thủ hội quân lần này, Xuân Trường là người nhàn nhã nhất. Anh đang thi đấu tại CLB Buriram United nên chỉ cần đi đến khách sạn hội quân cùng các đồng đội. Ngoài ra, thủ thành Văn Lâm cũng gặp nhiều lợi thế khi cùng Xuân Trường đang là những nhân tố quan trọng tại các CLB của Thái Lan.

Hiện HLV Park Hang-seo đang có một đội hình khá hoàn chỉnh. Tiền đạo Công Phượng vừa chính thức chia tay CLB Incheon United sau nửa mùa giải gắn bó cũng đã bay thẳng từ Hàn Quốc về Bangkok để hội quân cùng các đồng đội. Tại giải đấu lần này, băng đội trưởng vẫn được trao cho hậu vệ Quế Ngọc Hải, tiền vệ Quang Hải và tiền đạo Văn Toàn đã được trao vị trí đội phó.

Trong lần triệu tập cầu thủ lần này, HLV Park Hang-seo vẫn gọi Trọng Hoàng. Mặc dù không được thi đấu tại giải quốc nội nhưng kinh nghiệm trận mạc và sự nhiệt tình của Trong Hoàng vẫn được HLV Park Hang-seo tin dùng. Không chỉ có Trọng Hoàng, ngay cả tiền đạo Anh Đức cũng được ông thầy người Hàn Quốc động viên tham dự King"s Cup 2019 mặc dù đã nói lời chia tay ĐTQG sau AFF Cup.

Hai niềm hy vọng lớn tại tuyến giữa của ĐT Việt Nam là tiền vệ Tuấn Anh và hậu vệ cánh Văn Thanh cũng đã trở lại sân cỏ sau thời gian dài chấn thương. Tài năng của hai cầu thủ thuộc lò đào tạo HAGL thì không cần phải bàn cãi nhưng việc có giữ được phong độ sau thời gian chấn thương hay không thì vẫn đang là dấu hỏi lớn cho người hâm mộ.

Tối qua (3/6), ĐT Việt Nam cũng có 1 tiếng đồng hồ tập làm quen với mặt sân Chang Arena. Đây là sân đấu diễn ra giải King"s Cup 2019. Tại đây, HLV Park Hang-seo đã từng dẫn dắt U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan ở giải giao hữu Cup M150.

Trong buổi tập tối qua, các cầu thủ ĐTVN đã có các bài tập nhẹ. Ngoài Quang Hải phải băng chân thì các cầu thủ khác như Công Phượng, Tuấn Anh, Quế Ngọc Hải, Xuân Trường... đều có tâm lý và thể lực tốt.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 buổi tập trước khi đối đầu với đội chủ nhà Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5/6. Nếu vượt qua Thái Lan thì rất có thể thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đụng độ với dàn "sao" khủng đang thi đấu tại Châu Âu bởi ở cặp đấu còn lại sẽ không có nhiều bất ngờ khi Curacao đối đầu với Ấn Độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?