Báo Hàn Quốc nhận định bất ngờ về chiếc ghế của thầy Park ở Việt Nam

GD&TĐ -Tờ Osen (Hàn Quốc) bất ngờ viết bài nhận định chiếc ghế của chiến lược gia Park Hang-seo ở tuyển Việt Nam đang … lung lay.

Tờ Osen (Hàn Quốc) viết về HLV Park Hang-seo sau trận Việt Nam thua Oman 1-3.
Tờ Osen (Hàn Quốc) viết về HLV Park Hang-seo sau trận Việt Nam thua Oman 1-3.

“Việt Nam liên tiếp thua trận và rơi xuống đáy bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á”, tờ Osen bình luận: “Hiện có nhiều luồng thông tin lo ngại chiếc ghế của HLV Park Hang-seo đã lung lay”.

Liên tiếp thua 4 trận trước Saudi Arabia 1-3, Australia 0-1, Trung Quốc 2-3 và Oman 1-3 khiến cơ hội đi tiếp của Việt Nam gần như bằng không. Thầy trò HLV Park Hang-seo có 99,96% khả năng bị loại và chỉ có 0,04% cơ hội đứng thứ 3 bảng B để giành suất đá play-off.

“Kết quả trên khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam không hài lòng”, tờ báo xứ Kim Chi tiếp tục: “Ngay cả bầu Hiển của Hà Nội FC cũng đã chỉ trích chiến lược gia Park Hang-seo bảo thủ không linh hoạt trong dụng người và chiến thuật”.

“Dù Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không đặt bất cứ chỉ tiêu nào đối với ông Park tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á”, tờ báo của Hàn Quốc nói thêm: “Tuy nhiên, thời gian tới chắc chắc ông Park gặp nhiều áp lực”.

Thầy Park nên duyên cùng bóng đá Việt Nam vào ngày 11/10/2017 và hợp đồng hiện tại còn thời hạn tới 31/01/2022.

Sau 4 năm lèo lái những Quang Hải, Xuân Trường … nhà cầm quân xứ Kim Chi giúp Việt Nam trở thành thế lực ở Đông Nam Á, lần đầu tiên đội vào đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.