Thầy Park lỡ có hội họp bàn với HLV Wenger về World Cup

GD&TĐ - Do đang bận công việc tại U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào ngày 27/10, HLV Park Hang Seo sẽ không tham dự cuộc họp bàn về tương lai World Cup từ FIFA.

HLV Park Hang Seo lỡ có hội họp bàn với HLV Wenger
HLV Park Hang Seo lỡ có hội họp bàn với HLV Wenger

FIFA sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các HLV trưởng những đội tuyển quốc gia nam trên toàn thế giới trong hai ngày 19/10 và 21/10 để bàn về tương lai của World Cup.

Người chủ trì cuộc họp này là HLV huyền thoại Arsene Wenger - giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu FIFA. Để có thể nhận được những ý kiến đóng góp đa chiều từ các chiến lược gia, FIFA cũng đã gửi giấy mời cho rất nhiều những HLV trên thế giới, trong đó có HLV Park Hang Seo.

Tuy nhiên, do đang bận công việc tại U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra vào ngày 27/10 tới nên nhiều khả năng thầy Park sẽ không tham dự cuộc họp nói trên từ FIFA. 

Một số nội dung mà FIFA muốn cùng các huấn luyện viên trên toàn thế giới thảo luận đó là về sức khỏe các cầu thủ, lịch thi đấu các trận quốc tế, tần suất tổ chức các VCK World Cup cũng như một số vấn đề quan trọng khác trong các trận đấu bóng đá. 

Liên quan tới thuyền trưởng của U23 và tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang Seo sẽ chính thức trở về Việt Nam vào ngày 7/11 tới đây. 

Trước đó, vị chiến lược gia người Hàn sẽ cùng U23 Việt Nam có hai trận đấu gặp U23 Đài Loan (ngày 27/9) và U23 Myanmar (ngày 2/11) tại Kyrgyzstan tại VL giải U23 châu Á 2022.

Theo trang Người đưa tin, một thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận HLV Park Hang Seo sẽ không phải cách ly 7 ngày.

Bởi lẽ, thuyền trưởng của ĐT Việt Nam kể từ khi tập trung đội tuyển tới nay luôn hoạt động theo theo quy trình "bong bóng" khép kín. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang tiến hành việc test Covid-19 liên tục và không tiếp xúc ai ngoài bong bóng.

HLV Park Hang Seo sẽ trở về Việt Nam vào ngày 7/11 và lập tức di chuyển thẳng đến khách sạn. Sau đó sẽ hội quân cùng ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp ĐTQG Nhật Bản diễn ra sau đó ít ngày.

Theo thông báo từ AFC, hai trận đấu trên sân nhà Mỹ Đình của tuyển Việt Nam trong tháng 11 sẽ cùng diễn ra lúc 19h00 các ngày 11/11 (gặp Nhật Bản) và ngày 16/11 (gặp Saudi Arabia).

Ngày 19/10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo VFF cho biết trong cuộc làm việc với cơ quan tham mưu của TP Hà Nội, VFF đề xuất xin được bán vé hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia. 

Đề xuất cuối cùng của VFF là xin được bán 30% hoặc 45% sức chứa của SVĐ Mỹ Đình. Sức chứa của SVĐ Mỹ Đình là khoảng 40.000 chỗ ngồi.

Như vậy, nếu được thông qua, ít nhất sẽ có 12.000 khán giả được vào sân Mỹ Đình tiếp sức đội tuyển Việt Nam trong mỗi trận đấu. 

Dự kiến trong 2-3 ngày tới UBND TP Hà Nội sẽ có quyết định cuối cùng về đề xuất bán vé của VFF. Khả năng sân Mỹ Đình được mở cửa đón khán giả là tương đối khả quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ