Thầy Park thừa nhận sai lầm khi tuyển Việt Nam thua Trung Quốc

GD&TĐ - HLV Park Hang-seo thừa nhận sai lầm trong việc thay người khiến tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 8/10.

Thanh Bình (số 5) mắc sai lầm dẫn đến Việt Nam nhận bàn thua cuối trận.
Thanh Bình (số 5) mắc sai lầm dẫn đến Việt Nam nhận bàn thua cuối trận.

“Có lẽ tôi đã thay vị trí hậu vệ vội quá. Tôi nghĩ đó là lỗi của chúng tôi”, HLV Park Hang-seo phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi cảm thấy tiếc nuối khi thua bàn phút bù giờ, Nhưng các cầu thủ đã thi đấu tốt không bỏ cuộc dù bị dẫn trước 2 bàn”.

Wu Lei đón quả tạt của Shenchao rồi đánh tung lưới Tấn Trường phút cuối cùng, ấn định tỷ số 3-2 cho Trung Quốc. Sai lầm trong tình huống này thuộc về trung vệ vào sân thay người Nguyễn Thanh Bình khi không theo kịp Wu Lei.

Việt Nam trước đó thi đấu kiên cường dù bị dẫn 2 bàn sau 75 phút. Các học trò của HLV Park Hang-seo sau đó vùng lên tấn công dồn dập và gỡ hoà 2-2 trong 10 phút.

Hồ Tấn Tài, người vào thay Văn Thanh khống chế gọn ghẽ, bắt vô-lê chân trái trong cấm địa hạ gục thủ môn Jun Ling. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Quang Hải tỉa bóng để Tiến Linh băng xuống, sút sệt vào góc gần quân bình tỷ số.

Lỗi lớn trong các bàn thua của Việt Nam thuộc về Nguyễn Thanh Bình, sau khi vào thay Bùi Tiến Dũng phút 72. Trung vệ sinh năm 2000, mắc tổng cộng 3 lỗi dẫn đến 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam.

“Sai sót của cầu thủ thì trách nhiệm thuộc về HLV, người sử dụng họ”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Tôi xin nhắc lại, sai sót của cầu thủ là lỗi do HLV thay người. Các cầu thủ cần có sai sót mới trưởng thành được ở tương lai”.

Thầy Park từ chối đánh giá về màn trình diễn của Trung Quốc vì sợ mang tiếng “bất lịch sự” nhưng cho rằng đối phương có giải vô địch quốc gia mạnh, được đầu tư nhiều tiền bạc và có nhiều cầu thủ chất lượng để nâng tầm đội tuyển quốc gia.

Việt Nam rơi xuống cuối bảng B sau 3 trận thua liên tiếp, ghi được 3 bàn và để thủng lưới 7 bàn.

Theo lịch, thầy trò HLV Park sẽ đá trận tiếp theo ngày 12/10, trên sân của Oman.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.