Thầy Park thừa nhận chịu áp lực lớn khi gặp Trung Quốc

GD&TĐ - HLV Park Hang-seo thừa nhận chịu áp lực lớn trước cuộc đối đầu với Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang-seo trả lời họp báo tối 6/10.
HLV Park Hang-seo trả lời họp báo tối 6/10.

“Tôi hiểu người hâm mộ Việt Nam đang rất chờ đợi trận đấu với Trung Quốc”, HLV Park Hang-seo phát biểu trong họp báo tối 6/10: “Tôi cũng chịu áp lực vì trận đấu này nhưng với tư cách một HLV, tôi hoàn toàn có thể chịu được. Còn với cầu thủ, tôi đã làm mọi cách để giảm áp lực cho họ”.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, tuyển Trung Quốc đứng trên Việt Nam 20 bậc (75 so với 95). Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Trung Quốc khi họ toàn thắng cả 6 trận gặp nhau. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn đặt mục tiêu giúp Việt Nam có điểm trước chủ nhà Trung Quốc.

“Xét về khoảng cách và trình đội, việc giành điểm trận này không phải nhiệm vụ bất khả thi với đội tuyển Việt Nam”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm: “2 đội đã thua hai trận liên tiếp nên đều hướng tới trận thứ 3 với mục tiêu có điểm, để có bước chuyển trong hành trình sắp tới”.

Nhà cầm quân xứ Kim Chi cũng đánh giá điểm mạnh của Trung Quốc có nhiều cầu thủ nhập tịch, có Vũ Lỗi đang chơi bóng tại La Liga. “Giải vô địch quốc gia Trung Quốc cũng thuộc loại hàng đầu châu Á. Các cầu thủ được họ triệu tập lên tuyển nghĩa là đều được kiểm chứng năng lực cả”.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Park đã thông qua một số đồng hương đang làm việc tại Trung Quốc để tìm hiểu về lối chơi, con người của Trung Quốc.

“Tôi cũng đã dẫn dắt nhiều CLB thi đấu với các đội bóng Trung Quốc. Thậm chí, tôi cũng từng dẫn dắt các đội tuyển Hàn Quốc đá với Trung Quốc nhiều lần và gần nhất là cùng U22 Việt Nam làm khách đội bạn”, HLV Park nhấn mạnh: “ Chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này. Cầu thủ cần phải loại bỏ áp lực tâm lý. Toàn đội sẽ cố gắng đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào lúc 0h ngày 8/10 (theo giờ Hà Nội), trong bối cảnh cả 2 đội đều chưa được điểm nào nhưng Việt Nam xếp trên nhờ hơn bàn thắng bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ