Thầy Park tiết lộ mục tiêu của tuyển Việt Nam trước khi lên đường sang UAE

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho mục tiêu số 1, chiến lược gia Park Hang-seo đã mang 27 cầu thủ sang UAE.

Tuyển Việt Nam ưu tiên số 1 cho vòng loại World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam ưu tiên số 1 cho vòng loại World Cup 2022.

Rạng sáng nay (01/10), tuyển Việt Nam đã lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc và Oman tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước khi “đem chuông đi đánh xứ người”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam.

“Do ảnh hưởng bởi Covid-19 nên trong năm 2020 các tuyển thủ Việt Nam không được thi đấu nhiều”, HLV Park Hang-seo cho biết: “Một số người nghĩ rằng Ban huấn luyện chúng tôi ngồi chơi nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi phải chủ động chuẩn bị cho những lúc các trận đấu, giải đấu bị dồn lại như thế này”.

Covid-19 khiến AFF Cup 2020 phải rời sang cuối năm 2021, cộng với vòng loại World Cup 2022 khiến lịch thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo hết sức bận rộn.

“Ưu tiên số 1 của đội tuyển Việt Nam là vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Sau khi gặp Trung Quốc (7/10) và Oman (12/10), chúng tôi sẽ dự vòng loại U23 châu Á”, nhà cầm quân xứ Kim Chi nói thêm: “Sau đó, tôi sẽ trở lại Hà Nội và tiếp tục làm việc với đội tuyển Việt Nam”.

Tháng 11 đội tuyển Việt Nam tiếp tục tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Đầu tháng 12 đội tiếp tục sẽ ra sân trong hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

“Về AFF Cup 2020, tôi sẽ triệu tập khoảng 34 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu”, thầy Park nói thêm.

Để chuẩn bị cho mục tiêu số 1, thầy Park đã mang 27 cầu thủ sang UAE. Đáng tiếc vì chấn thương nên đội mất nhiều cầu thủ trụ cột như: Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Minh Vương… nhưng có sự trở lại của Công Phượng hay Xuân Mạnh.

Danh sách chính thức của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc.

Danh sách chính thức của tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.