Thầy Park thừa nhận may mắn đã vượt qua Malaysia

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận U23 Việt Nam may mắn vượt qua U23 Malaysia để vào chung kết SEA Games 31.

"Chẳng riêng gì trận này mà trận nào cũng khó khăn. Bán kết thì còn áp lực nữa. Rất may chúng ta đã vượt qua để vào chung kết” - huấn luyện viên Park Hang-seo phát biểu sau trận thắng Malaysia ở bán kết tối 19/5.

Được đánh giá cao hơn và thực tế có thời gian kiểm soát bóng vượt trội nhưng Việt Nam không cách gì xuyên thủng mành lưới Malaysia trong 90 phút chính thức. Trước các đối thủ đá phòng ngự số đông như Philippines hay Myanmar ở vòng bảng, đoàn quân của ông Park cũng khó khăn trong việc ghi bàn. Do đó, Việt Nam chỉ ghi được 6 bàn, trở thành đội bóng ghi ít bàn nhất trong số 4 đội vào bán kết.

“Tất nhiên đội vẫn còn nhiều thiếu sót và chúng tôi sẽ phải nhìn lại mình để tiến bộ hơn. Dẫu sao các cầu thủ của tôi cũng đã nỗ lực hết sức. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi muốn cảm ơn họ” - nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Biểu cảm của thầy Park sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 120 phút và Việt Nam vào chung kết.

Biểu cảm của  thầy Park sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 120 phút và Việt Nam vào chung kết.

Hòa nhau không bàn thắng sau thời gian chính thức, buộc 2 đội phải kéo nhau vào thời gian hiệp phụ. May mắn đã mỉm cười khi Hùng Dũng đá phạt để Tiến Linh đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu.

“Tôi muốn các cầu thủ tuân theo ý đồ chiến thuật và trận đấu đã diễn ra như tính toán. Bóng đá là trò chơi của đôi chân nên có nhiều biến số và đôi khi không như mong muốn” - Thầy Park nói thêm: “Suy cho cùng, kết quả là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, chúng tôi sẽ họp bàn để nhìn nhận lại trận đấu này, rút ra những điều chưa tốt để chỉnh sửa.

Chúng tôi phải tập trung cho trận cuối cùng với Thái Lan. Tôi đã xem băng ghi hình các trận đấu của Thái Lan và đã phân tích bước đầu. Từ ngày mai, tôi sẽ bắt tay vào nghiên cứu và tìm ra phương án tốt nhất cho đội bóng ở chung kết”.

Xuyên suốt vòng bảng lẫn trận bán kết, Việt Nam thi đấu trên sân Việt Trì của tỉnh Phú Thọ. Tại đây, các trận đấu của thầy trò ông Park đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên.

“Tôi gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên, chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của tôi thi đấu. Trận gặp Malaysia thực sự khó khăn nhưng sự ủng hộ của khán giả giúp chúng ta có được kết quả tốt”.

Việt Nam đã có trận đấu khó khăn trước Malaysia.

Việt Nam đã có trận đấu khó khăn trước Malaysia.

Dự kiến, ngày 20/5, đội tuyển sẽ trở lại Hà Nội để đá trận chung kết với Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình.

Cuộc so tài giữa hai kỳ phùng địch thủ Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ