Thầy Park nói về đối thủ ở bán kết SEA Games 31

GD&TĐ - Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh U23 Việt Nam đã chuẩn bị tâm thế cho việc phải đối đầu với U23 Thái Lan ở bán kết SEA Games 31.

Trên sân vận động viên Việt Trì (Phú Thọ) tối 15/5, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã đánh bại Đông Timor 2-0 ở trận đấu cuối cùng bảng A.

Chiến thắng trên giúp Việt Nam tiến vào bán kết với tư cách nhất bảng với 10 điểm, hơn 1 điểm so với U23 Indonesia. Thừa nhận đội nhà cần cải thiện tính tổ chức nhưng ông Park Hang-seo nhấn mạnh sẵn sàng đấu Thái Lan hoặc Malaysia ở bán kết SEA Games 31.

"Các cầu thủ đã gắng hết sức và tôi biết ơn họ về điều đó. Lúc này, đội bóng vẫn cần phải cải thiện tính tổ chức để có thể vào chung kết” - nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa và tập trung cao nhất cho trận tiếp theo”.

Các đội ở bảng A không có quyền lựa chọn đối thủ ở bán kết. Do đó, phải sau khi khép lại các trận đấu bảng B hôm 16/5 mới biết các cặp bán kết ra sau. Đối thủ tiềm năng của Việt Nam có thể là U23 Thái Lan, đội đang nhì bảng B với 6 điểm, còn Malaysia đang có 7 điểm dẫn đầu.

Huấn luyện viên Park sẵn sàng đấu mọi đối thủ ở bán kết SEA Games 31.

Huấn luyện viên Park sẵn sàng đấu mọi đối thủ ở bán kết SEA Games 31.

“Malaysia có hàng thủ được tổ chức tốt, còn Thái Lan rất mạnh ở khía cạnh kỹ thuật cá nhân. Hàng công Thái Lan có những cầu thủ khéo léo, có khả năng đột phá, trong khi tuyến giữa có hai tiền vệ tài năng Ben Davies và Weerathep Pomphan” - huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét.

Dù vậy, nhà cầm quân đến từ xứ Kim Chi khẳng định Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị gặp bất cứ đối thủ nào, kể cả Thái Lan ở bán kết.

“Tôi và đội bóng sẽ chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng gặp bất kỳ đội nào tiếp theo. Dù đối thủ là đội bóng nào, chúng tôi vẫn sẽ ra sân với tâm thế của một chiến binh dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng" - ông Park quả quyết.

Kết quả trên cũng khiến Đông Timor rời giải đấu mà không được bất cứ điểm số nào bởi 4 trận toàn thua ở bảng A SEA Games 31.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.