Arsenal và Chelsea 'tranh giành' sao trẻ của Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngôi sao trẻ của Man United Alejandro Garnacho nhận được sự quan tâm đặc biệt của cả Arsenal và Chelsea.

Alejandro Garnacho được Arsenal và Chelsea đặc biệt quan tâm.
Alejandro Garnacho được Arsenal và Chelsea đặc biệt quan tâm.

Tiết lộ từ Fichajes cho biết, Arsenal hiện đang theo dõi động thái của ngôi sao trẻ Alejandro Garnacho trước tình hình anh chuẩn bị hết hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Ngoài Pháo thủ, Chelsea cũng là CLB được cho là quan tâm tới thương vụ này.

Được biết, hai đại diện đến từ thành London đang theo dõi sát sao tình hình hợp đồng của Garnacho trước khi quyết định thực hiện động thái chiêu mộ cầu thủ này.

Trên thực tế, Man Utd cũng đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Garnacho từ lâu. Thậm chí, một số nguồn tin còn khẳng định rằng Quỷ đỏ sẵn sàng tăng gấp 10 lần mức thù lao của cầu thủ này.

Mùa giải năm nay, Manchester United đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của một nhân tố mới trên hàng công là Alejandro Garnacho.

Tuy vậy, Garnacho càng thăng hoa thì Man Utd càng có lý do để lo lắng, bởi hợp đồng giữa họ và chân sút này sẽ chính thức đáo hạn vào cuối mùa và một loạt đội bóng lớn đang có ý định sở hữu chữ ký của hảo thủ này.

Theo truyền thông Anh, Man Utd đang cân nhắc trao cho Garnacho một bản hợp đồng mới kéo dài thêm 3 năm tới tháng 6/2027. Giao kèo hiện tại của Garnacho hết hạn vào tháng 6/2024. Mức lương của Garnacho cũng tăng gấp 10 lần từ 5.000 bảng mỗi tuần lên thành 50.000 bảng mỗi tuần.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ "Quỷ đỏ" sớm có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Garnacho từ đầu năm. Họ coi cầu thủ 18 tuổi là tương lai của đội bóng và quyết không để ngôi sao này rơi vào tay các đội bóng khác của giải ngoại hạng Anh.

Garnacho cập bến sân Old Trafford trong hè 2021 từ lò đào tạo của Atletico Madrid với giá chỉ 420 nghìn bảng. Kể từ đó, tài năng trẻ này phát triển vượt bậc và sớm được HLV Erik ten Hag trọng dụng.

Ở trận thắng Fulham 2-1 hôm 13/11, Garnacho (18 tuổi và 135 ngày) trở thành cầu thủ Premier League trẻ nhất ghi bàn quyết định ở phút bù giờ kể từ thời điểm Federico Macheda (17 tuổi và 226 ngày) tỏa sáng giúp MU thắng Aston Villa vào tháng 4/2009.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ