Thầy Nguyễn Minh Văn – Người ‘thắp lửa’ nơi cực Tây Bắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, thầy Nguyễn Minh Văn được ví như người “thắp lửa” cho mọi phong trào nơi cực Tây Bắc.

Thầy Nguyễn Minh Văn cùng học sinh trong một buổi lao động tại địa phương.
Thầy Nguyễn Minh Văn cùng học sinh trong một buổi lao động tại địa phương.

Người thầy đeo khăn quàng đỏ...

Trong những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung có nhiều chuyển biến rõ rệt. Trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của các thầy, cô giáo tổng phụ trách, những người thanh niên mang khăn quàng đỏ ở các Trường học Tiểu học, THCS trên địa bàn. Tiêu biểu trong số đó có thầy Nguyễn Minh Văn - Tổng phụ trách Đội trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn của huyện Mường Nhé.

Thầy là một người năng động, nhiệt tình, rất gần gũi, thân thiện với mọi người. Không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp khi gặp gỡ, chuyện trò mà có lẽ thầy đã để lại trong tâm trí các em học sinh, phụ huynh sự yêu thương, quý trọng và cả sự tin cậy, mến phục của đồng nghiệp dành cho.

Công tác tại địa bàn xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, một địa bàn khó khăn và phức tạp, giáp biên giới với 2 nước Lào và Trung Quốc. Tại đây, trình độ dân trí không đồng đều, tình trạng di dịch cư tự do diễn ra thường xuyên, cộng bao khó khăn chồng chất. Nhưng với tâm lực của tuổi trẻ, với thanh xuân đầy nhiệt huyết, thầy đã luôn nỗ lực trong công tác.

Sau 7 năm gắn bó, thầy đã vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó, thầy đã mạnh dạn tham gia các cuộc thi do Ngành tổ chức. Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ( 3 năm liên tục), được tham gia thi giáo viên Tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh năm 2017- 2018 và công nhận là giáo tổng phụ trách giỏi cấp tỉnh.

Công việc mới, chưa được đào tạo nghiệp vụ bài bản, địa bàn phức tạp, mọi thứ đều thay đổi…buộc thầy phải tìm tòi, học hỏi đồng nghiệp đi trước đã từng làm giáo viên tổng phụ trách đội cũ. Bao trăn trở, nghĩ suy: “Công việc tổng phụ trách Đội luôn khó khăn, vất vả, mất nhiều thời gian, phải thực sự yêu nghề, yêu trò, đặt mình vào vị trí các em mới có thể làm tốt được”. Và rồi, từ suy nghĩ ấy thầy đã tranh thủ sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, Ban giám hiệu nhà trường, Hội đồng đội huyện để tìm các giải pháp thích hợp, điều chỉnh hoạt động Đội – Sao phù hợp với thực tế của nhà trường, nâng cao chất lượng các phong trào của Đội. Từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”, từ các cuộc vận động, xây dựng “Quỹ vì bạn nghèo”, từ những lời kêu gọi “bạn giúp bạn”… đã có rất nhiều đội viên được nhận quà, trao học bổng và nhiều đội viên được tiếp sức đến trường.

Thầy Nguyễn Minh Văn tổ chức cho học sinh thi kéo co.
Thầy Nguyễn Minh Văn tổ chức cho học sinh thi kéo co.

Trong quá trình công tác, thầy đã tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động có ý nghĩa giúp các em vui thích khi đến trường như: Hội thi “An toàn giao thông”, “Vui hội trăng rằm”, “Thi Olimpic cấp trường”, “Ngày hội thiếu nhi vui khoẻ”, “ Các hoạt động ngoài giờ lên lớp”… Các hội thi đã thu hút được nhiều đội viên, sao nhi đồng tham gia. Những hoạt động ấy không chỉ giúp các em có thêm nhiều kiến thức mà còn rèn cho các em sự mạnh dạn, hòa đồng, tự tin trong cuộc sống.

Ngoài ra, thầy còn lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh như: Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích do bom mìn; chống đuối nước; tự bảo vệ bản thân; chống xâm hại tình dục… bằng nhiều hình thức hoạt động tập thể khác nhau. Thầy còn đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương người tốt – việc tốt. Nhiều tấm gương trong phong trào “Nói lời hay – Làm việc tốt”, “Nhặt được của rơi – trả người đánh mất” được tuyên dương trước cờ, phát thanh nội bộ kịp thời. Tất cả các hoạt động đó gắn liền với phong trào trào “Hai không”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tấm gương sáng cho học sinh noi theo...

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thầy luôn gương mẫu để các học sinh noi theo. Khi đánh giá nhận xét, tuyên dương, khen thưởng các em, thầy luôn công bằng, khéo léo và tế nhị. Vừa khích lệ, động viên, vừa uốn nắn, hướng dẫn các em kịp thời khắc phục thiếu sót. Điều đó tạo được sức mạnh đoàn kết, sự cống hiến hết mình của các anh chị phụ trách và các em khi tham gia mỗi phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường.

Chính sự chịu khó học hỏi trong công việc, sự năng động sáng tạo trong cách làm của thầy nên nhiều năm liền Liên đội nhà trường đạt Liên đội mạnh cấp huyện và được Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen; Hội đồng Đội tỉnh tặng giấy khen. Các thành viên trong Liên đội nhà trường đã tham gia và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi. Có thể kể đến như: giải A cấp huyện, tỉnh trong cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nên, nhi đồng lần thứ 2 năm 2018”; đạt giải khuyến khích toàn quốc trong cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nên, nhi đồng lần thứ 14 năm 2018”; đạt giải A trong cuộc thi “ Sáng tạo thanh thiếu nên, nhi đồng lần thứ hai năm 2020” cấp huyện; đạt giải đặc biệt trong cuộc thi “ Vũ điệu sân trường” cấp huyện năm học 2020- 2021.... Bản thân thầy cũng nhiều lần được Hội đồng Đội huyện và tỉnh Đoàn khen ngợi, biểu dương.

Bên cạnh những thành tích đạt trong công tác, trong cuộc sống thầy luôn gần gũi, hòa đồng, khiêm tốn, hay giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mỗi khi đồng nghiệp cần, bất cứ trong hoàn cảnh nào thầy cũng vui vẻ nhận lời. Với hoạt động công đoàn, thầy luôn năng nổ, nhiệt tình, không nề hà, ngại khó, ngại khổ, chủ động học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với gia đình, thầy là người cha mẫu mực, niềm tự hào của các con. Thầy giáo Nguyễn Minh Văn xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến của trường PTDTBT THCS Leng Su Sìn - Người thắp lửa niềm tin, hi vọng và truyền năng lượng yêu thương, tích cực cho mỗi học sinh chúng em và cả các đồng nghiệp của thầy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.