Mường Nhé phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GDTH và THCS mức độ 3 vào năm 2025

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyện Biên giới Mường Nhé (Điện Biên) phấn đấu đạt  chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3 vào năm 2025.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé trao Bằng khen cho cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục Mường Nhé
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé trao Bằng khen cho cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục Mường Nhé

Mường Nhé là huyện biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Trong những năm qua địa phương này luôn bám sát định hướng phát triển sự nghiệp GD&ĐT của Trung ương, của Tỉnh. Huyện cũng vận dụng sáng tạo tại địa phương, tìm hướng đi đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với sự nỗ lực vượt khó của nhiều hệ nhà giáo, đến nay quy mô trường lớp học và chất lượng giáo dục tại huyện biên giới Mường Nhé không ngừng được nâng lên. Năm 2002 khi mới thành lập, huyện mới chỉ có 10 đơn vị trường với hơn 5.000 học sinh. Cơ sở vật chất trường lớp học còn tạm bợ, thiếu thốn. Hệ thống giáo dục thường xuyên chưa được thành lập. Trường Trung học phổ thông và Mầm non chưa có.

Đến nay, toàn huyện đã có 37 trường và 1 Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, 1 trường THPT và 1 trường PTDT nội trú. Toàn huyện có gần 19 nghìn học sinh. Hệ thống trường lớp học vươn xa đến tận các bản vùng cao, biên giới. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước được đầu tư, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé trao cờ thi đua cho các tập thể lao động xuất sắc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé trao cờ thi đua cho các tập thể lao động xuất sắc

Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, tốt nghiệp THCS đạt gần 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đạt 100%. 11/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. 9/11 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học (GDTH) mức độ 3. 5 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) mức độ 3. Địa phương này đang phấn đấu đạt chuẩn phổ cập GDTH, giáo dục THCS mức độ 3 vào năm 2025.

Nhân dịp này có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen, 7 tập thể được công nhận đơn vị lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, huyện Mường Nhé khen thưởng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ