Thầy hiệu trưởng giúp học trò vững bước đến trường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mong muốn học sinh có điều kiện học tập tốt, thầy Trần Hữu Lộc kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở, quần áo... và quan tâm trò từ việc học đến cuộc sống.

Thầy giáo Trần Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Vinh Quang ân cần quan tâm học sinh.
Thầy giáo Trần Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Vinh Quang ân cần quan tâm học sinh.

Cải tạo trường học khang trang

Thầy giáo Trần Hữu Lộc, Hiệu trưởng Trường TH - THCS Vinh Quang (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) là người đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục. Suốt 34 năm công tác, thầy trải qua nhiều vị trí khác nhau. Ở cương vị nào, thầy Lộc cũng cống hiến, nhiệt huyết với nghề và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thầy luôn được đồng nghiệp và học sinh yêu quý...

Thầy Trần Hữu Lộc tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai - Kon Tum năm 1989. Sau khi ra trường, thầy Lộc được phân công giảng dạy ở nhiều đơn vị từ thuận lợi đến khó khăn của tỉnh Kon Tum. Đến năm 2012, thầy Lộc trở thành Hiệu trưởng Trường TH - THCS Vinh Quang.

Những ngày mới nhận nhiệm vụ, cơ sở vật chất của trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Lúc bấy giờ, các em học tập ở 2 dãy phòng học nhỏ và đã xuống cấp. Những ngày mưa lớn thì sân trường ngập nước, trở nên lầy lội, trơn trượt. Có ngày các em đến lớp với bộ quần áo lấm lem, sình lầy.

Thương trò, thầy Lộc vận động cán bộ, giáo viên và nhân viên trong cải tạo cảnh quan. Đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền tìm nguồn đầu tư sửa chữa giúp ngôi trường dần trở nên khang trang, sạch đẹp.

Không chỉ vậy, thầy Lộc còn quan tâm đến từng lớp, từng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có những em gia đình thiếu thốn đến bộ quần áo mặc đến lớp cũng chẳng được tươm tất, sách vở và dụng cụ học tập cũng chẳng đủ đầy.

Mong trò có điều kiện học tập tốt hơn, thầy Lộc kêu gọi, kết nối nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ từ sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm. Nhờ vậy, nhiều năm qua đã có hàng nghìn suất quà đến với học sinh trong trường.

Em A Thoẹ, học sinh lớp 6A chia sẻ, cơ thể của em khiếm khuyết hơn các bạn cùng trang lứa. Ban đầu em tự ti, ngại giao tiếp với các bạn. Thế nhưng em được thầy Lộc, cũng như giáo viên trong trường quan tâm, động viên nên dần xóa bỏ mặc cảm. Không những vậy, hàng năm em đều được nhận quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Đây là niềm vui, động lực để em luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô.

Hết lòng vì trò

Thầy Lộc quan tâm để thấu hiểu hoàn cảnh của từng học trò.

Thầy Lộc quan tâm để thấu hiểu hoàn cảnh của từng học trò.

Trường TH - THCS Vinh Quang có nhiều học sinh DTTS. Điều kiện sống khó khăn, thiếu thốn nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc học của các em. Với những em học yếu, thầy Lộc cùng giáo viên trong trường quan tâm từ trường đến khi về nhà để động viên học sinh cố gắng vươn lên trong học tập.

Ngoài giờ học chính khóa, giáo viên cũng xây dựng kế hoạch phụ đạo. Bên cạnh đó, chủ động tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với học sinh. Từ đó, giúp các em nhận thấy tầm quan trọng của việc học và tiếp thu bài học một cách hiệu quả.

Đối với những học sinh cá biệt, thầy Lộc luôn đặt mình vào hoàn cảnh của các em để tìm ra nguyên nhân và cách hóa giải.

“Mỗi học sinh có một cá tính khác nhau. Do đó để thấu hiểu các em thì người giáo viên phải thật sự yêu thương, quan tâm trò. Từ những yêu thương ấy học sinh sẽ dần mở lòng, sẻ chia tâm tư, tình cảm. Nhờ vậy, nhà trường, giáo viên mới có thể thấu hiểu và giúp các em vượt qua mặc cảm hay khó khăn trước mắt’, thầy Lộc tâm sự.

Nhờ sự kiên trì, nhẫn nại của thầy Lộc, nhiều học sinh cá biệt, có thành tích học tập chưa tốt dần có ý thức và tiến bộ lên từng ngày. Những em học sinh mà thầy, cô thường xuyên nhắc nhở cũng trở nên tự giác trong học tập và mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động ngoại khóa.

“Chứng kiến học sinh thay đổi theo hướng tích cực tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Đây là sự nhiệt huyết, cùng chung tay của cả tập thể nhà trường. Hy vọng rằng các em sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt và trở thành người có ích cho xã hội”, thầy Lộc bộc bạch.

Ông Thái Khắc Hòa - Trưởng phòng GD&ĐT TP Kon Tum cho biết, thầy Trần Hữu Lộc là một hiệu trưởng năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, thầy Lộc không ngại khó, ngại khổ và luôn hết lòng vì học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ