Thầy giáo làm máy rửa tay tự động đón trò trở lại trường

Thầy giáo làm máy rửa tay tự động đón trò trở lại trường

Để giúp học sinh thực hiện việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp, đảm bảo an toàn trong phòng dịch, thầy Vũ Hoàng Sơn, giáo viên Trường Tiểu học Bình Hoà (Quận Bình Thạnh) đã tự mày mò làm ra chiếc máy rửa tay tự động.

Thầy giáo làm máy rửa tay tự động đón trò trở lại trường ảnh 1
Máy được thầy Vũ Hoàng Sơn tự làm, lắp đặt trước cửa lớp

Thầy Sơn cho biết, thời gian làm máy mất vài ngày, các nguyên vật liệu để làm chủ yếu là đồ tái chế, thầy chỉ đặt mua bộ cảm biến để lắp vào.

Máy của mình có kích thước nhỏ, gọn được đặt ngay trước cửa lớp do thầy phụ trách. Khi trò đưa tay vào, hệ thống cảm biến sẽ nhận biết được và tự động phun ra một lượng dung dịch nước sát khuẩn lên tay trong khoảng 3 giây.

Thầy giáo làm máy rửa tay tự động đón trò trở lại trường ảnh 2
Học sinh vệ sinh tay trước khi vào lớp 

Chia sẻ về lý do làm ra máy rửa tay tự động trang bị cho học sinh của lớp, thầy Sơn cho hay, với lứa tuổi các em, có những em rất hiếu động, khi lấy nước rửa tay có thể ấn vài lần, thậm chí làm đổ… Với máy rửa tay tự động, cài đặt lượng dung dịch rửa mỗi lần phun ra giống nhau vừa tiết kiệm, vừa hạn chế việc các em tiếp túc trực tiếp vào bình, đảm bảo an toàn.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường, các giáo viên cũng hướng dẫn thêm các em về đeo khẩu trang đúng cách, các biện pháp phòng dịch, lưu ý về thời khoá biểu để các em chuẩn bị cho ngày đầu học tập vào 11/5 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ