Thầy giáo 9X Hậu Giang tích cực hiến máu tình nguyện

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sinh ra ở vùng quê khó khăn nên từ khi ngồi trên ghế nhà trường, thầy Phùng Văn Tráng (sinh năm 1990) luôn khao khát vươn lên trong học tập.

Thầy Phùng Văn Tráng trong một lần hiến máu. Ảnh: NVCC
Thầy Phùng Văn Tráng trong một lần hiến máu. Ảnh: NVCC

Điều đó còn giúp thầy có được sự đồng cảm, sẻ chia với trò nghèo khi trở thành giáo viên môn Tin học.

Tiên phong ứng dụng chuyển đổi số

Năm 2014, thầy Tráng về công tác tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thuộc xã Hỏa Lựu (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Đây là xã vùng sâu. Thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cuộc sống bộn bề khó khăn. Nhiều gia đình đi làm ăn xa, hoặc bố mẹ ly hôn… nên các em thiếu thốn tình cảm, cũng như sự quan tâm của người thân.

Đồng cảm với vất vả của trẻ em Hòa Lựu, thầy giáo trẻ Phùng Văn Tráng tâm niệm cần phải làm nhiều hơn nữa cho mảnh đất nghèo này. Rất nhiều trở ngại trong công tác dạy học, song thầy Tráng cho biết mình rất hạnh phúc khi được công tác tại trường, nơi có đông học sinh người Khmer. Ở đó, thầy có cơ hội được tìm hiểu thêm về văn hóa, tín ngưỡng và sinh hoạt của đồng bào Khmer và được chung tay chia sẻ khó khăn với người dân nơi đây.

Thầy Tráng cho hay, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu với cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiết bị học tập còn hạn chế. Bàn ghế được tận dụng từ đồ dùng cũ. Học sinh không đủ máy tính để thực hành nên phải sử dụng chung. Các em cũng không có máy tính để thực hành ở nhà, thậm chí không có điện thoại để sử dụng. Do đó, việc dạy và học môn Tin học rất khó khăn. Dù vậy thầy Tráng cố gắng sắp xếp thời gian và phân loại học sinh để hoạt động dạy - học hiệu quả nhất.

Yêu nghề, thương trò, thầy Tráng thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học. Thầy chủ động sử dụng những công cụ, ứng dụng Kahoot, Quizizz, Class Dojo, Microsoft Forms và Google Forms vào giảng dạy, thường xuyên tham gia tập huấn, chia sẻ trực tuyến và trực tiếp cho đồng nghiệp. Vì vậy, thầy Tráng đã được tổ chức Microsoft công nhận là Chuyên gia Giáo dục sáng tạo năm học 2019 - 2020 và năm học 2021 - 2022.

“Đối với những học sinh giỏi, tôi sẽ cho các em tham gia hội thi như Tin học trẻ, giải Toán qua mạng Violympic, Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng... Những học sinh còn chậm, tôi sẽ phụ đạo thêm các em vào các buổi chiều và ngày cuối tuần”, thầy Tráng chia sẻ.

Nhờ hiểu học trò và phương pháp giảng dạy khoa học, học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia các hội thi đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Tin học trẻ (Cấp thành phố: 15 giải Khuyến khích, 1 giải Ba, 1 giải Nhì; Cấp tỉnh: 1 giải Ba); Giải Toán qua mạng Violympic (Cấp thành phố: 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích); Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng (Cấp thành phố: 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích). Đặc biệt trong năm học 2022 - 2023, thầy Tráng đã hướng dẫn học sinh tham gia Hội thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” đạt 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cấp quốc gia.

Trong giai đoạn Covid-19, thầy giáo 9X đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp giấy chứng nhận vì tham gia hỗ trợ tích cực đề án “Hệ tri thức Việt số hóa” trong công tác phòng chống dịch, thúc đẩy giáo dục trực tuyến. Cũng trong giai đoạn này, thầy Tráng đã tích cực hỗ trợ ngành Y tế nhập liệu dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Ngoài ra, thầy cũng đã hỗ trợ giáo viên thực hiện các bài giảng dạy học trên truyền hình đối với lớp 1, tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning, bài giảng truyền hình do Bộ GD&ĐT phát động.

Thầy Tráng tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: NVCC

Thầy Tráng tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: NVCC

26 lần hiến máu tình nguyện

Ngoài chuyên môn, thầy giáo trẻ cũng rất tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ các hoạt động từ thiện. Tháng 3/2023, thầy Tráng thành lập và ra mắt mô hình “Chắp cánh ước mơ” nhằm vận động các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chăm lo cho học sinh khó khăn, giúp đỡ các em tiếp tục ước mơ cắp sách đến trường. Đặc biệt, mô hình “Chắp cánh ước mơ” tập trung đỡ đầu cho 2 em học sinh là Hồ Mỹ Chi (lớp 2A2) và Lê Hải Đăng (lớp 3A3), Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Em Hồ Mỹ Chi thuộc diện hộ nghèo, không có cha, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học. Em Lê Hải Đăng gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn và có gia đình riêng, hiện sống với bà ngoại không nghề nghiệp, không ruộng đất. Hiểu được hoàn cảnh của các em, “Chắp cánh ước mơ” đã tặng nhiều phần quà như tiền mặt, sách giáo khoa, cặp sách, quần áo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, gạo, mì gói, nhu yếu phẩm hàng ngày…

Bên cạnh đó, thầy Tráng cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội như tặng các suất cơm cho bệnh nhân, thân nhân thăm nuôi ở Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang; tặng quà cho người già neo đơn trong Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang; vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

Đến nay, thầy Tráng đã hiến máu tình nguyện 26 lần, được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc. Trong năm 2023, thầy Phùng Văn Tráng được Tỉnh đoàn Hậu Giang tặng Bằng khen danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2023, được Tỉnh ủy Hậu Giang tặng Bằng khen công nhận “Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”.

Luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp, ứng dụng sáng tạo trong giảng dạy, thầy Tráng được công nhận là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền và được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Năm học 2018 - 2019, thầy được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh”. Năm học 2022 - 2023, thầy giáo sinh năm 1990 đã được Sở GD&ĐT Hậu Giang công nhận có mô hình đổi mới, sáng tạo và tặng Giấy khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.