Thầy cô triển khai “chiến dịch thần tốc” đón học sinh tiểu học trở lại trường

GD&TĐ - Trước thời điểm học sinh tiểu học trở lại học, thầy cô tại The Dewey Schools đã triển khai “chiến dịch thần tốc” để bảo đảm môi trường an toàn cho học sinh nhập học.

Thầy cô trang trí lớp học sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.
Thầy cô trang trí lớp học sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.

Trong bối cảnh chung sống an toàn với dịch bệnh, việc mở cửa trường học đồng nghĩa với công tác chuẩn bị được triển khai hợp lý, nhanh chóng và đồng bộ trong nhiều khâu, tại tất cả các trường học.

Đã quen với công việc vệ sinh trường lớp, nhưng với cô Vũ Thị Lệ Hằng, Phó ban an toàn phòng chống dịch Covid-19 (cơ sở The Dewey Schools Tây Hồ Tây), lần này đặc biệt hơn bởi học sinh trở lại trường đông ở nhiều khối.

Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại.
Vệ sinh trường lớp sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại.

Cô Hằng cho biết: Để học sinh đến trường an toàn, nhà trường đã trang bị các bình sát khuẩn tại nhiều khu vực; cùng với đó là khẩu trang, nhiệt kế.... Những poster tuyên truyền về công tác phòng dịch cũng được dán khắp trường. Nhà trường bố trí ngồi giãn cách tại canteen, lớp học, các khu vực tập trung đông; đồng thời chuẩn bị phòng cách ly cho các trường hợp ốm, sốt tại trường.

“Chúng tôi duy trì việc lau chùi toàn bộ bàn ghế, cầu thang, sàn nhà… định kỳ vào mỗi 5h30 chiều sau khi học sinh tan học. Việc phun khử khuẩn cloramin B cũng được thực hiện 1 lần/1 tuần và khử khuẩn xe bus được tiến hành 2 lần/ngày”- cô Hằng chia sẻ.

Thầy cô trang trí lớp học sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.
Thầy cô trang trí lớp học sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường.

Để việc kiểm soát dịch được diễn ra đồng bộ và toàn diện, The Dewey Schools đã thành lập Ủy ban an toàn phòng chống dịch Covid-19. Học sinh được kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào trường. Tùy vào nhiệt độ cơ thể của học sinh (trên hay dưới 37,5 độ), nhà trường sẽ có hướng dẫn phù hợp để bảo đảm an toàn cho chính học sinh đó cũng như cộng đồng nhà trường. Việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách được đảm bảo tuyệt đối trong trường học. 

Theo PSG. TS Đỗ Ngọc Khanh, Trưởng ban Cuộc sống và Nghệ thuật, việc học trực tuyến kéo dài gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý của học sinh, nhất là với lứa tuổi thanh thiếu niên.

Để trở lại trường trong tâm thế tốt nhất và có sự thích nghi nhanh chóng cả về học tập lẫn sinh hoạt, PSG. TS Đỗ Ngọc Khanh khuyên học sinh duy trì thói quen lành mạnh, ăn ngủ điều độ để đáp ứng được cường độ vận động và học tập trực tiếp.

Bên cạnh đó, rất cần có sự ủng hộ và đồng hành của ba mẹ, thầy cô. Giáo viên tổ chức các hoạt động làm quen lại và tạo bầu không khí thân thiện trong lớp để các em cảm thấy thoải mái, tạo điều kiện cho học sinh chia sẻ các khó khăn trong thời gian học online và nhìn vào các điểm tích cực khi học offline.

Ba mẹ cũng nên đồng hành, nhắc nhở con thực hiện đúng đủ các biện pháp phòng chống dịch, quan tâm đến các con nhiều hơn để có những phương pháp hỗ trợ học tập kịp thời và đúng cách nhất.

Diễn tập các tình huống trước khi học sinh nhập học.
Diễn tập các tình huống trước khi học sinh nhập học.

Cô Nguyễn Tuyết Minh, phụ trách Ủy ban an toàn phòng chống Covid tại The Dewey Schools (cơ sở Cầu Giấy), thì nhấn mạnh tầm quan trọng của các kịch bản ứng phó trong nhiều trường hợp, từ việc nhà trường phát hiện một vài F0 cho đến tình huống xấu khi dịch diễn ra trên quy mô lớn hơn.

Cô Minh cho biết, nhà trường sẵn sàng 6 kịch bản ứng phó đã được tập luyện từ trước để giáo viên, nhân viên nắm rõ các quy tắc và xử trí trong bất cứ trường hợp nào xảy ra. Đây là điều quan trọng các trường học cần lên kế hoạch để chủ động trong việc giải quyết, không gây ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh.

Diễn tập các tình huống trước khi học sinh nhập học.
Diễn tập các tình huống trước khi học sinh nhập học.

Không ít phụ huynh bày tỏ sự quan tâm với trường hợp học sinh dương tính với Covid-19, nhà trường sẽ giải quyết thế nào. Cô Minh thông tin: khi có học sinh mắc Covid-19, nhà trường sẽ nhanh chóng tiến hành thông báo cho các bên liên quan - từ cán bộ nhân viên, học sinh, phụ huynh và cơ quan chức năng. Trong trường hợp lây nhiễm tại trường với tình huống học sinh, cán bộ nhân viên phải cách ly tại trường, nhà trường bảo đảm bố trí cơ sở nghỉ ngơi, vệ sinh, phòng cách ly… đầy đủ.

“Chúng tôi đã sẵn sàng đón học sinh trở lại trường. Hiện 100% giáo viên đủ điều kiện sức khoẻ đã tiêm 2 mũi; các giáo viên còn lại chỉ dạy trực tuyến ở nhà. Phòng chống dịch đã không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân, hay nhóm chuyên trách, mà trở thành nhiệm vụ của toàn trường”- cô Nguyễn Tuyết Minh cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ