#thất thoát

19 kết quả phù hợp

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang trước khi bị khởi tố. Ảnh: Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang

Bắt tạm giam Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang

GD&TĐ - Ông Nguyễn Thế Bình bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
 Phú Yên: Vì sao 3 lãnh đạo cấp sở bị khởi tố

Phú Yên: Vì sao 3 lãnh đạo cấp sở bị khởi tố

GD&TĐ - Phó giám đốc Sở tư pháp, Phó giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường và Phó cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên vừa bị khởi tố liên quan đến vụ bán sỉ 262 lô đất ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa.
Một phần cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An truy tố ông Lê Thanh Liêm. Ảnh: Như Ý

Thay đổi xuất xứ hàng hóa, gây thất thoát: Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An tiếp tục bị truy tố

GD&TĐ - Dù biết rõ các thiết bị được nhà thầu nhập về để thi công lắp đặt đã bị thay đổi xuất xứ hàng hóa và model so với hợp đồng nhưng bị can Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An vẫn ký kết gây thất thoát ngân sách Nhà nước và quyết toán thừa khối lượng so với thực tế.
Ông Lê Hoàng Quân – nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo 09. Ảnh: IT

TPHCM: Ban Chỉ đạo 09 có nhiều sai phạm về đất công

GD&TĐ - Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, và 4 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đại diện Viện KSND TPHCM cho rằng, ông Lê Hoàng Quân với vai trò là Trưởng ban Chỉ đạo 09 có phần trách nhiệm trong việc giao đất 8-12 Lê Duẩn (Q.1, TPHCM).
Ông Nguyễn Thành Tài tại tòa ngày 16/9. 	Ảnh: Như Ý

Ông Nguyễn Thành Tài phủ nhận sai phạm do quan hệ tình cảm

GD&TĐ - Trả lời tại phiên tòa xét xử ngày 16/9 về mối quan hệ với bà Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm), ông Nguyễn Thành Tài trả lời: “Giống như các doanh nghiệp khác với lãnh đạo thành phố”. Trong khi bà Lê Thị Thanh Thúy phủ nhận cáo trạng truy tố, cho rằng không đồng phạm với cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Ông Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thúy. Ảnh: IT

Cựu phó chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Tài chuẩn bị hầu tòa

GD&TĐ - Thông tin từ Tòa án nhân dân TPHCM, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM) dự kiến diễn ra từ ngày 16 đến ngày 21/9. Ông Nguyễn Thành Tài bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.