Gây thất thoát gần 70 tỷ đồng, cựu Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh cùng đồng phạm lĩnh án

GD&TĐ - Ngày 24/2, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên án 17 bị cáo trong vụ Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Diệp Văn Thạnh (SN 1968, ngụ phường 1, TP. Trà Vinh - nguyên Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh); Trần Trường Sơn (SN 1976, ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Trà Vinh) cùng 15 bị cáo khác.

Danh sách các bị cáo này gồm: Nguyễn Văn Chiến (SN 1963, ngụ phường 6, TP. Trà Vinh), Lê Hữu Lễ (SN 1971, ngụ phường 7, TP. Trà Vinh), cả hai bị cáo nguyên là Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Trà Vinh qua các giai đoạn; Lý Kiến Trung (SN 1970, ngụ phường 7, TP. Trà Vinh - nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Trà Vinh); Trần Thành Sơn (SN 1974, ngụ phường 5, TP. Trà Vinh), Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1978, ngụ phường 6, TP. Trà Vinh), nguyên là chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Trà Vinh. 

Các bị cáo là môi giới nhà đất gồm Trần Mười (SN 1976, ngụ phường 9, TP. Trà Vinh), Trần Thanh Vũ (SN 1976, ngụ phường 5, TP. Trà Vinh), Huỳnh Công Chúc (SN 1969), Lê Hoàng Anh (SN 1991, cùng ngụ xã Long Đức, TP. Trà Vinh). 

Bị cáo Lữ Thị Thảo Trang (SN 1980, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành - nguyên cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai TP. Trà Vinh); Lâm Pho La (SN 1976, ngụ phường 7, TP. Trà Vinh - nguyên công chức địa chính phường 7, TP. Trà Vinh); Trầm Ngọc Long (SN 1965, ngụ phường 6, TP. Trà Vinh - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại – dịch vụ Ngọc Long); Phú Thanh Tâm (SN 1983), Trang Thị Xây (SN 1960, cùng ngụ phường 6, TP. Trà Vinh), Võ Thị Thu Trang (SN 1967, ngụ phường 5, TP. Trà Vinh).

Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: VOV.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: VOV.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Diệp Văn Thạnh mức án 10 năm tù; bị cáo Trần Trường Sơn bị phạt 6 năm tù; 15 bị cáo khác trong vụ án, mỗi bị cáo từ 2-6 năm tù.

Trong đó, bị cáo Lê Hoàng Anh và Phú Thanh Tâm bị phạt bằng với thời gian tạm giam và được trả tự do tại tòa; bị cáo Trần Ngọc Long, Trang Thị Xây, Lâm Pho La, Lữ thị Thu Trang và Võ Thị Thu Trang, được cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2018, các bị cáo Thạnh, Sơn, Chiến, Lễ, Trung, Nghĩa và Thanh Sơn thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trái với Quyết định số 118 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 10466 của Bộ Tài chính và Công văn số 315 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Việc này dẫn đến “chủ đất” và “cò đất” lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng lập hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng với tổng cộng 313 hồ sơ, gây thất thoát tài sản Nhà nước, tổng số tiền trên 69 tỉ đồng.

Đây là phiên tòa xét xử công khai với số lượng bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người tham gia bào chữa đông, với 17 bị cáo cùng hơn 200 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Được biết, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 14/2 đến 23/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.