"Thật khó để tuyển Việt Nam tạo ra cú sốc trước Nhật Bản"

GD&TĐ - Phóng viên người Nhật Bản cho rằng, tuyển Việt Nam khó làm nên bất ngờ nhưng có thể học hỏi Nhật Bản về lối chơi, cách thức kiểm soát trận đấu...

Quang Hải được kỳ vọng sẽ ghi bàn vào lưới của Nhật Bản
Quang Hải được kỳ vọng sẽ ghi bàn vào lưới của Nhật Bản

Chiều nay 29/3, tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, một trận đấu được dự đoán là hết sức khó khăn dành cho thầy HLV Park Hang Seo khi đoàn quân áo đỏ thiếu vắng quá nhiều trụ cột và phải thi đấu trên sân khách.

Phóng viên Jun Usami của trang Vietnam Football Digest nhận xét: "Ở trận lượt đi gặp Việt Nam, tuyển Nhật Bản có phong độ và thể trạng rất tệ. Do đó, Nhật Bản ưu tiên việc giành 3 điểm hơn bất cứ điều gì khác. Lần tái đấu này, Nhật Bản chắc chắn giành vé đến World Cup rồi nên họ được giải tỏa đáng kể sức ép.

Do đây là trận đấu cuối của Nhật Bản trên sân nhà nên họ rất muốn giành chiến thắng đậm đà. Các cầu thủ Nhật Bản còn được cổ vũ bởi nhiều cổ động viên ở trận cầu tới".

Tuyển Nhật Bản đã hết mục tiêu phấn đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022 nhưng phóng viên Jun Usami cho rằng, Quang Hải và các đồng đội rất khó tạo ra cú sốc trước đội chủ nhà.

"Với thực trạng hiện tại, thật khó để tuyển Việt Nam tạo ra cú sốc trước Nhật Bản trên sân khách. Tuyển Việt Nam đã cải thiện về mặt chuyên môn nhưng họ vắng khá nhiều trụ cột vì Covid-19 cũng như chấn thương.

Về phần Nhật Bản, họ đã giành vé đến World Cup 2022 nên có lẽ HLV trưởng sẽ có những thử nghiệm trong đội hình. Trận cầu tới sẽ vô cùng thú vị nếu Nhật Bản có thể ghi bàn vào lúc Việt Nam chưa kịp bắt nhịp với trận đấu".

Phóng viên Jun Usami vẫn tin tưởng Tuấn Anh và Văn Thanh được thầy Park tiếp tục trọng dụng ở trận cầu gặp Nhật Bản tối nay dù bộ đôi này vừa có màn trình diễn kém thuyết phục trước Oman.

"Tuấn Anh có khả năng giữ bóng và chuyền ngắn tốt. Tuy nhiên về khả năng kéo bóng lại thua xa Hoàng Đức. Nhưng phải nói rằng hiện tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Hoàng Đức nên Tuấn Anh được đá chính là điều khá dễ hiểu. Ngoài ra còn có khả năng HLV Park Hang Seo sẽ để những hậu vệ có khả năng thi đấu ở hàng tiền vệ đẩy lên chơi vị trí của Tuấn Anh.

Ở vị trí hậu vệ cánh trái, tuyển Việt Nam hiện có quá ít gương mặt có thể thi đấu. Hồng Duy và Văn Hậu đều vắng mặt nên khả năng cao Văn Thanh tiếp tục được sử dụng ở trận gặp Nhật Bản".

Phóng viên Jun Usami cũng đã có những so sánh giữa cầu thủ Nhật Bản và cầu thủ Việt Nam: "Các cầu thủ Nhật Bản có phần giống Việt Nam về vóc dáng cũng như kỹ thuật chơi bóng. Tuy nhiên họ hiện đã cao to và mạnh mẽ hơn, ngoài ra kỹ năng chơi bóng cũng tốt hơn. Đó là những điểm mạnh của cầu thủ Nhật Bản.

Trong khi đó, tôi nhận thấy điểm mạnh của cầu thủ Việt Nam là sự nhanh nhẹn cũng như khả năng dứt điểm chính xác. Quang Hải là ví dụ tiêu biểu. Hoàng Đức cũng sút rất tốt dù cậu ấy không góp mặt ở trận cầu tới.

Trước đây có một cầu thủ Việt Nam cũng gây ra nhiều ngạc nhiên về khả năng dứt điểm. Đó là Lê Công Vinh khi anh ấy khoác áo Consadole Sapporo".

Khi được hỏi tuyển Việt Nam sẽ học hỏi được gì từ Nhật Bản ở trận cầu tới, phóng viên Jun Usami chia sẻ: "Tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu như Việt Nam có thể học hỏi Nhật Bản về lối chơi, cách thức kiểm soát trận đấu hay khả năng tính toán những rủi ro. Có rất nhiều điều mà Việt Nam có thể học tập Nhật Bản.

Trận đấu tới gặp Nhật Bản chính là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam thể hiện, qua đó tìm đường ra nước ngoài chơi bóng. Nhờ đó, họ sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Việt Nam".

Trả lời họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang Seo cho biết: "Tiêu chí xét nghiệm chỉ số CT của Việt Nam là 36, Nhật Bản là 40. Nếu Nhật Bản thông báo trước thì quá tốt nhưng đến sáng nay chúng tôi mới biết quy định này. Do đó, 3 trường hợp của ĐT Việt Nam là bác sĩ Tuấn, Hà Đức Chinh và Adriano Schmidt có CT 36 có thể coi là dương tính và phải đi cách ly".

Theo cập nhật mới nhất, ở buổi xét nghiệm PCR mới đây, cả 3 trường hợp này đều đã cho kết quả âm tính. Như vậy, ĐT Việt Nam có thể đảm bảo lực lượng tốt nhất đấu Nhật Bản.

Chia sẻ trước trận, tiền đạo Công Phượng cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi trở lại Nhật Bản, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thi đấu trước Nhật Bản. Dù đội đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng với tinh thần Việt Nam, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trên sân khách".

Đội tuyển Việt Nam ổn định trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA kể từ năm 2018. Điều này là do thành tích tốt củathầy trò HLV Park Hang Seo tại AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo bảng xếp hạng FIFA cập nhật mới nhất, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 98 thế giới. Tuy nhiên, sau trận thua Oman, đội tuyển Việt Nam mất tới hơn 10 điểm và tụt xuống vị trí thứ 99.

Nếu tiếp tục để thua Nhật Bản ở trận đấu chiều này, khả năng đội bóng áo đỏ sẽ rơi khỏi Top 100, điều mà nhiều người đã dự đoán trước khi Quang Hải và các đồng đội tham dự vòng loại cuối World Cup 2022.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào 17h35 chiều nay ngày 29/3.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ