'Thắp sáng' câu chuyện quá khứ

GD&TĐ - Cô giáo Điện Biên hết lòng lan tỏa tình yêu lịch sử dân tộc tới các thế hệ học sinh được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba...

NGƯT Vũ Thị Tố Loan (thứ 3 từ trái sang) cùng học sinh đạt giải Triển vọng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 - 2023.
NGƯT Vũ Thị Tố Loan (thứ 3 từ trái sang) cùng học sinh đạt giải Triển vọng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 - 2023.

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Vũ Thị Tố Loan - giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Lương Thế Vinh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) luôn hết lòng lan tỏa tình yêu lịch sử dân tộc tới các thế hệ học sinh. Mới đây, cô vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Lan tỏa tình yêu lịch sử

NGƯT Vũ Thị Tố Loan chia sẻ: “Được Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là niềm mơ ước của nhiều người trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Bản thân thấy vui và xúc động khi nhận được danh hiệu cao quý này. Đây là sự ghi nhận đối với cá nhân nhưng có sự đóng góp của tập thể vì đã tạo điều kiện cho tôi phấn đấu hết mình”.

Khi bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học, với niềm đam mê mãnh liệt kiến thức lịch sử, cô Loan đã lựa chọn Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) là nơi theo học. Sau khi tốt nghiệp, để hiện thực hóa ước mơ trở thành giáo viên môn Lịch sử, cô tiếp tục theo học nghiệp vụ sư phạm. Từ đó, cô bước chân vào nghề dạy học và gắn bó cho đến hôm nay.

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “bảng đen phấn trắng”, NGƯT Vũ Thị Tố Loan góp phần viết nên những trang sử đẹp cho các ngôi trường mình đã dạy học. Đặc biệt tại Trường THPT Lương Thế Vinh - ngôi trường cô đang công tác vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng 2 danh hiệu cao quý là NGƯT và Huân chương Lao động hạng Ba.

Để thu hút học sinh trong giờ giảng của mình, bên cạnh sự vững vàng về chuyên môn, cô Loan luôn tích cực nghiên cứu phương pháp dạy học mới, tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ công nghệ thông tin dưới nhiều hình thức như tranh, ảnh, video, sơ đồ… để thiết kế tiết giảng giúp học sinh dễ tiếp thu bài.

Ngoài ra, cô cho học sinh thảo luận nhóm, chơi trò chơi nhằm khơi dậy hứng thú học tập và giúp các em nhận ra mối liên hệ giữa lịch sử với cuộc sống hiện tại. Đồng thời khuyến khích các em tự tìm tòi, nghiên cứu và chia sẻ hiểu biết của bản thân về chủ đề lịch sử.

Trong quá trình dạy học, cô luôn tìm hiểu, lắng nghe thông tin phản hồi từ học sinh để điều chỉnh cách dạy sao cho các em hiểu bài, khám phá chiếm lĩnh kiến thức lịch sử bằng niềm vui và sự đam mê.

Cô Loan tâm sự: “Những kiến thức khô khan được dạy theo phương pháp mới, trực quan và thú vị có thể khơi gợi hứng thú, tò mò của học sinh với môn Lịch sử. Đồng thời, dạy Lịch sử phải đi đôi với giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước cho các em thì mới được coi là hiệu quả, thành công”.

Ở cô, tình yêu thương, sự tận tụy dành cho học sinh luôn vô bờ bến. Khi dạy bồi dưỡng đội tuyển lịch sử của nhà trường, cô dồn hết tâm huyết, tận tình theo sát, chấm sửa bài, theo dõi từng sự tiến bộ nhỏ của học sinh để khích lệ.

thap-sang-cau-chuyen-qua-khu-1-7284.jpg
NGƯT Vũ Thị Tố Loan vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Sự ghi nhận xứng đáng

Trong suốt những năm gắn bó với nghề, nhờ sự sáng tạo và nỗ lực nâng cao chất lượng bài giảng, học sinh mọi thế hệ do nhà giáo Tố Loan giảng dạy, đứng lớp luôn có sự yêu thích, đam mê với bộ môn Lịch sử. Các kỳ thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học môn Lịch sử hàng năm đều đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu đầu năm đề ra.

Tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử luôn có nhiều học sinh tham gia và đạt kết quả cao cả về số và chất lượng. 5 năm học qua, cô đã có 57 lượt học sinh đoạt giải (trong đó 7 giải Nhất, 19 giải Nhì, 22 giải Ba và 13 giải Khuyến khích). Với những kết quả đó, NGƯT Vũ Thị Tố Loan là tấm gương sáng để mỗi thầy cô nhà trường học hỏi.

Trong lĩnh vực hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, nhiều năm là giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia đạt thành tích, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá.

Từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2023 - 2024, cô Loan trở thành nhà giáo đầu tiên đồng hành, hướng dẫn 2 học sinh Lê Quang Hưng và Lò Nguyễn Uyên Nhi tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật các cấp đoạt giải cao.

Ở cuộc thi cấp tỉnh, các dự án do cô trò dày công nghiên cứu, thực nghiệm đều được Hội đồng chấm đánh giá cao về ý tưởng và hiệu quả, xếp giải Nhất - lĩnh vực Khoa học hành vi. Tiếp tục được Hội đồng chấm cấp tỉnh đề xuất dự án tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Hiểu rõ mục đích, giá trị các cuộc thi do ban, ngành tổ chức, ngay từ khi mới bước chân vào nghề cho đến tận hôm nay, cô Loan luôn chủ động tham gia các cuộc thi như Bài giảng điện tử E-learning; Dạy học theo chủ đề tích hợp; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy… Ở cuộc thi nào, cô cũng “cháy” hết mình và giành nhiều thành tích xuất sắc, giải thưởng cao.

Trong mỗi giai đoạn phấn đấu, cô đều được lãnh đạo các cấp ra quyết định công nhận, và khen thưởng như: 3 lần liên tiếp được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 1 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Giấy khen của Giám đốc sở GD&ĐT; Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT do có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 40 năm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 1982 - 2022, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Là nhà giáo đầu tiên trong trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, cô Loan xúc động nhắn nhủ tới các nhà giáo trẻ tuổi, mới bước chân vào sự nghiệp: “Hãy hết lòng yêu nghề, mình sẽ được nghề yêu. Hãy hết lòng yêu trò, hãy dạy học trò bằng cái tâm của người làm thầy! Hãy luôn chuẩn bị bài giảng thật chu đáo, không ngừng học hỏi và đổi mới trong dạy học, nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề, nghề sẽ tặng cho mình những phần thưởng cao quý!”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Hà Nội biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày giải phóng Thủ đô. Ảnh minh họa ITN.

Vở kịch đặc biệt

GD&TĐ - Vào tiết sinh hoạt của tuần trước, khi cô giáo chưa bước vào, lớp trưởng Linh lên bục giảng và thông báo thông tin quan trọng.

Hãy đảm bảo rèm trong nhà bạn được mở vào ban ngày để tận dụng ánh sáng. (Ảnh: ITN).

Mách bạn mẹo tiết kiệm điện đơn giản

GD&TĐ - Dưới đây là 1 số bước đơn giản bạn có thể thực hiện để tiết kiệm tiền điện. Mặc dù nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực tế chúng đòi hỏi rất nhiều kỷ luật.

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Hành lý tình yêu

GD&TĐ - Một lá thư thông báo nhập học vào Trường Sư phạm Linshui đang lấp lánh, như những ngôi sao nhỏ soi sáng con đường giáo dục tương lai của tôi.