Tháo dỡ biển bảng 2 cơ sở nha khoa hoạt động 'chui'

GD&TĐ - Bất ngờ kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 cơ sở nha khoa trên địa bàn TP Thanh Hoá chưa có phép nhưng vẫn hoạt động khám, chữa bệnh.

Một cơ sở Nha khoa hoạt động 'chui' bị cơ quan chức năng tháo dỡ biển bảng. (Ảnh: HL).
Một cơ sở Nha khoa hoạt động 'chui' bị cơ quan chức năng tháo dỡ biển bảng. (Ảnh: HL).

Ngày 13/6, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa thành lập Đoàn kiểm tra về hoạt động hành nghề khám, chữa bệnh trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Theo đó, Đoàn kiểm tra Sở Y tế Thanh Hóa do ông Lê Hồng Quang - Chánh Thanh tra Sở Y tế làm Trưởng đoàn; Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân Bùi Hồng Thủy làm Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên và lãnh đạo 2 phường Quảng Hưng và Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Dù không phép nhưng Nha khoa Sài Gòn vẫn hoạt động khám chữa bệnh.
Dù không phép nhưng Nha khoa Sài Gòn vẫn hoạt động khám chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở Nha khoa Smile Dental (địa chỉ tại số 742, đường Lê Lai, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) và Phòng khám Nha khoa Sài Gòn (địa chỉ tại căn A2.1, chợ Tân An, Tân Bình, đường Phạm Vấn, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Niêm phong thiết bị bên trong Nha khoa Sài Gòn. (Ảnh: HL).
Niêm phong thiết bị bên trong Nha khoa Sài Gòn. (Ảnh: HL).

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 cơ sở đều có nhân viên thực hiện việc đón tiếp bệnh nhân và có hoạt động thăm khám, điều trị cho bệnh nhân với các trang thiết bị chuyên dụng điều trị răng.

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh gồm: Điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và việc hành nghề hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề tại cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy, các cơ sở đều chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính cơ sở có hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tiến hành niêm phong ghế, trang thiết bị hành nghề. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở không được cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động.

Ngay sau đó, UBND phường Quảng Hưng và Đông Vệ đã chỉ đạo Tổ quy tắc phường tiến hành tháo dỡ biển hiệu, tạm thu, lưu giữ các biển hiệu quảng cáo của 2 cơ sở tại UBND phường.

Được biết, trước đó Phòng khám Nha khoa Sài Gòn bị Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá ra quyết định xử phạt hành chính vì đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động.

Liên quan đến hoạt động quản lý khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn, mới đây, Sở Y tế Thanh Hóa cũng đã thực hiện tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 3 tháng đối với Cơ sở Nha khoa Quốc tế Việt Pháp (tại địa chỉ số 144 Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, TP Thanh Hoá); tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 2 tháng đối với bà Hoàng Thị Nhung (SN 1951) là bác sĩ, phụ trách chuyên môn cơ sở Nha khoa Quốc tế Việt Pháp, từ ngày 12/4/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.