Thành tích ấn tượng của nữ giáo sư Trường ĐH Nông lâm Huế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nữ giáo sư Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế là một trong những Nhà giáo ưu tú, trách nhiệm cao với công việc và đạt nhiều thành tích nổi bật về NCKH.

GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa – Trưởng Khoa Nông học, Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế là một trong những nữ Nhà giáo ưu tú, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. (Ảnh: NVCC)
GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa – Trưởng Khoa Nông học, Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế là một trong những nữ Nhà giáo ưu tú, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. (Ảnh: NVCC)

Thành tích ấn tượng

GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa – Trưởng Khoa Nông học, Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế là một trong những Nhà giáo ưu tú, tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học (NCKH).

Theo chia sẻ của cô Hòa, từ tháng 5/1995, cô bắt đầu làm giảng viên của Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế, cho đến nay, cô đã chủ trì 19 đề tài NCKH, trong đó có 2 đề tài hợp tác quốc tế, 1 đề tài quốc gia, 4 đề tài cấp bộ, 4 đề tài cấp huyện, 8 đề tài cấp cơ sở, đồng thời là Thư ký khoa học của 1 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài hợp tác quốc tế, trưởng hợp phần nhánh 2 đề tài hợp tác quốc tế, là trưởng 1 nhóm nghiên cứu cấp ĐH Huế.

Không chỉ có những đề tài NCKH, cô Thái Hòa còn là tác giả của hàng loạt bài báo uy tín ở trong và ngoài nước. Cô cho biết, cô đã công bố 148 bài báo khoa học, trong đó có 19 bài trên tạp chí ISI/Scopus, 4 bài trên tạp chí quốc tế, 29 bài trên hội thảo quốc tế và 96 bài trên tạp chí trong nước. Trong các bài báo đó, cô Hòa là tác giả chính của 92 bài báo, trong đó có 12 bài báo ISI/Scopus.

“Tôi cũng là tác giả của 12 giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo, trong đó là tác giả chính của 4 giáo trình, 2 sách chuyên khảo, 1 sách tham khảo và bản thân tôi đã được cấp 2 bằng độc quyền giải pháp hữu ích”, cô Hòa chia sẻ.

Bên cạnh đó, GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa cũng đã tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ĐH và sau ĐH, đặc biệt là xây dựng thành công chương trình thạc sĩ song ngữ về sinh thái nông nghiệp giữa Trường ĐH Nông lâm và các Trường ĐH ở châu Á đang tuyển sinh để đào tạo.

Nhiều thành tích ấn tượng với nữ giáo sư lĩnh vực Nông học tại Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế.

Nhiều thành tích ấn tượng với nữ giáo sư lĩnh vực Nông học tại Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế.

Với những thành tích đạt được trong NCKH và làm công tác quản lý, GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa đã nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu chiến sỹ thi đua, giải thưởng cấp quốc gia và cấp tỉnh như: danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (liên tục từ 2012 – 2020); danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ (năm 2010, 2019); 2 lần được nhận bằng khen của Thủ tướng (năm 2017, 2021); 2 lần được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (năm 2014, 2020), 2 lần nhận Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (năm 2017, 2023), 9 giải thưởng cấp quốc gia và tỉnh, 5 bằng lao động sáng tạo,... và nhiều Giấy khen của ĐH Huế.

Luôn đặt trách nhiệm công việc hàng đầu

Với vai trò là một Trưởng khoa, một giảng viên, GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa luôn đặt trách nhiệm công việc lên hàng đầu và hoàn thành vượt định mức công việc giảng dạy được giao.

Theo đó, cô Hòa luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho Hiệu trưởng các hoạt động về chuyên môn, khoa học, đào tạo và công tác sinh viên. Trong quá trình quản lý, bản thân cô luôn năng động, sáng tạo, đổi mới cách làm để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đổi mới trong quản lý và giảng dạy là vấn đề quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ĐH. Cô Hòa đã chỉ đạo cho các bộ môn thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các buổi tập huấn, dự giờ và trình bày kết quả khoa học, đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức mới vào bài giảng, thay đổi phương pháp dạy và hướng dẫn sinh viên thay đổi phương pháp học tập, sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy nhằm phát huy tính sáng tạo, năng động, tự học của sinh viên.

Bên cạnh đó, cô Hòa cũng tham gia góp ý và thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở ĐH là lấy người học làm trung tâm, tăng cường thực hành môn học, thực tập nghề nghiệp để nâng cao các kiến thức và kỹ năng cho người học. Thực hiện các biện pháp quản lý mềm dẻo, phù hợp với năng lực của thành viên trong khoa, khuyến khích viên chức và người học chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên trong suốt quá trình học tập và tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trách nhiệm luôn được GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa đặt lên hàng đầu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh: NVCC)

Trách nhiệm luôn được GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa đặt lên hàng đầu để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh: NVCC)

“Để có được những thành tích trên, lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ tôi và khoa trong các hoạt động đào tạo và NCKH như động viên khuyến khích trong việc học tập, bồi dưỡng chuyên môn, hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài dự án”, cô Hòa bộc bạch.

Chia sẻ về mong muốn của bản thân trong thời gian tới, GS.TS Hoàng Thị Thái Hòa cho biết, bản thân sẽ tiếp tục có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, truyền niềm đam mê nghề nghiệp cho các thế hệ sinh viên của nhà trường ngày càng phát triển, từ đó đóng góp và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên, cả nước và trong khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.