Thành phố Huế: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng ghi lô đề

GD&TĐ - Trong lúc đang ghi lô đề cho các con bạc, một đôi nam nữ trên địa bàn Tp.Huế đã bị lực lượng chức năng tỉnh này bắt quả tang.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Ngày 3/6, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quang Thịnh (SN 1990), trú phường Tây Lộc, TP Huế.

Đồng thời, khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Phương (SN 1989), trú phường Thuận Lộc, TP Huế để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 26/5, tại địa chỉ 118 đường Thái Phiên, lực lượng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã tiến hành bắt quả tang Phương và Thịnh đang ghi lô đề cho 4 con bạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật hơn 12 triệu đồng và 101 tờ tịch ghi lô đề với tổng số tiền ghi trên tịch hơn 43 triệu đồng.  

Được biết, trước đó, vào ngày 9/2, đối tượng Thịnh cũng đã bị khởi tố về hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Số tiền dùng để đánh bạc của vụ án này hơn 18,5 triệu đồng, 116 tịch ghi lô đề với số tiền ghi trên tịch hơn 38 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vào ngày 9/4, Thịnh bị Công an TP.Huế xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi bán bản đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô đề. Trong thời gian chờ bị tòa xét xử về tội "Đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề", Thịnh tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ