Hà Tĩnh: Nguyên Đại úy công an bị khởi tố về tội Đánh bạc

GD&TĐ - Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố 11 đối tượng về hành vi đánh bạc, và tổ chức đánh bạc, trong đó có 1 người nguyên là Đại úy công an.

Hiện trường xảy ra vụ việc
Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngày 2/6, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó có Nguyễn Thế Đông (37 tuổi, trú tại thị xã Hồng Lĩnh), nguyên là Đại úy Công an.

Thời điểm bị bắt giữ, Đại úy Nguyễn Thế Đông đang công tác tại Công an huyện Can Lộc. Sau sự việc, người này bị tước danh hiệu công an nhân dân và đuổi ra khỏi ngành.

Như báo GD&TĐ thông tin, khoảng 19h tối 17/5, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động lực lượng đột kích một phòng ở tầng ba của khách sạn thuộc thị trấn Cẩm Xuyên.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt (ảnh Công an Hà Tĩnh)
Các đối tượng đánh bạc bị bắt (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Thời điểm này, trong phòng có Nguyễn Thế Đông và 12 người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Phát hiện thấy lực lượng chức năng, nhiều đối tượng đã mở cửa sổ, nhảy từ tầng 3 khách sạn xuống để thoát thân. Hậu quả, có 3 đối tượng bị chấn thương nặng đã bị trinh sát khống chế và đưa tới bệnh viện điều trị trong đêm 17/5. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã xác định 2/3 người nhảy lầu không liên quan đánh bạc

Ngoài ra, có 3 nghi can: Trần Bảo Vinh (chủ khách sạn), Trần Minh Nghĩa và Võ Văn Tý, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.

Theo cơ qua điều tra, nhóm đối tượng bị bắt giữ là những thành phần cộm cán, tổ chức đánh bạc lưu động tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Các đối tượng thường hoạt động bằng cách liên tục di chuyển địa điểm, thời gian gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình phục kích và vây bắt.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiến hành điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ