Thành phố Hồ Chí Minh đang xuất hiện 3 chuỗi lây nhiễm COVID-19

GD&TĐ - Hiện TP.HCM đang xuất hiện 3 chuỗi lây bệnh ở Công ty Q.3; quán ăn Q.3 và tiệm cơm ở Q.Gò Vấp. Trong đó đáng lo ngại bệnh nhân ở Thủ Đức nhiễm virus biến chủng ở Ấn Độ, rất nguy hiểm được WHO cảnh báo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 21/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhận định, diễn biến dịch có phức tạp hơn bởi sự xuất hiện của các chuỗi lây nhiễm.

Hiện TP.HCM đang xuất hiện 3 chuỗi lây bệnh ở Công ty Q.3; quán ăn Q.3 và tiệm cơm ở Q.Gò Vấp. Trong đó đáng lo ngại bệnh nhân ở Thủ Đức nhiễm virus biến chủng ở Ấn Độ, rất nguy hiểm được WHO cảnh báo.

Với chuỗi lây nhiễm đầu tiên liên quan đến 2 ca bệnh 4514 và 4583 làm việc tại một công ty kiểm toán tại đường Pasteur (quận 3). 2 bệnh nhân (BN) này được xác định mắc dương tính trong ngày 18/5 sau khi BN 4514 tại TP Thủ Đức đến bệnh viện thăm khám, F1 của bệnh nhân là nữ đồng nghiệp (BN 4583) sau đó được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nhiễm COVID-19.

HCDC cũng đã điều tra, truy vết nguồn lây, từ đó đã xác định BN 4583 đã từng đi Hải Phòng 12 ngày trong dịp lễ 30/4, đây là nguồn gốc lây nhiễm của chuỗi này.

Đối với BN4514 cư trú tại TP Thủ Đức, số trường hợp tiếp xúc gần là 78, tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Có 1.241 tiếp xúc khác, tất cả đều âm tính.

Đối với BN4583 cư trú tại quận 7, số trường hợp tiếp xúc gần là 116 người (có 62 người cùng công ty tiếp xúc với cả 2 bệnh nhân) trong đó 87 đã có kết quả âm tính lần 1; 29 đang chờ kết quả.

Liên quan đến BN4514, BN4583 có 4.702 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát trong đó 4.544 đã có kết quả âm tính, 158 đang chờ kết quả.

Đối với chuỗi lây nhiễm thứ 2 liên quan đến quán bánh canh O Thanh, có địa chỉ tại hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Có 3 trường hợp (mẹ và 2 người con của quán bánh canh) mắc COVID-19 được phát hiện trong ngày 20/5 gồm BN 4780, BN 4781, BN 4782. Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, có thể nguồn gốc lây nhiễm là từ người con khi người này có đi Đà Nẵng du lịch trong khoảng thời gian nghỉ lễ. Hiện HCDC đã truy vết được 68 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 56 đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 12 đang chờ.

Với chuỗi lây nhiễm thứ 3 là người đàn ông 63 tuổi tại quận Gò Vấp, hiện người này vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định từ phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Thành phố đã khẩn trương, thần tốc truy vết hơn 10.000 ca đa số đều âm tính. Tuy nhiên nguy cơ vẫn luôn thường trực. do đó cần bình tĩnh xử lý, tập trung từng ngày giờ để xử lý; nếu lơ là, chủ quan hậu quả rất nặng nề.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, tính đến nay, 30 tỉnh thành có dịch. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp nhận trên 100 ca mỗi ngày (tăng 3 con số). Trong đó tiêu điểm vẫn là các khu công nghiệp với gần 1.000 ca mắc. Trong các ca lây nhiễm trong cộng đồng, có đến 52,5% các ca xuất phát từ khu công nghiệp.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM nhìn chung đang kiểm soát tốt dịch bệnh, nên các ngành phải bình tĩnh, tập trung cao độ, từng ngày, từng giờ, từng phút, nếu chủ quan, hậu quả rất nặng nề.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.