Thành phố Hồ Chí Minh cấp mã định danh cho học sinh để phục vụ công tác tiêm vắc xin Covid-19

GD&TĐ - Để phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp mã định danh cho học sinh.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi tại huyện Củ Chi và quận 1 từ ngày 27/10 đến 8/11. Sau đó, TP triển khai chiến dịch tiêm tại 22 địa phương. Tổng số trẻ 12-17 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh là 701.820 người, tỷ lệ đồng thuận tiêm của phụ huynh là 94,6%.

Trong đợt 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm cho 651.468 trẻ, đạt tỷ lệ 92,8%, trong đó bao gồm 576.785 trẻ đi học và 74.683 trẻ không đi học.

Để phục vụ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp mã định danh cho học sinh.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Dương Trí Dũng có văn bản gửi Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp mã định danh cho học sinh.

Mã định danh cá nhân là dãy số gồm 12 chữ số, dùng để xác định dữ liệu thông tin công dân trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý) và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Đây cũng chính là 12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hiện nay.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ đạo công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn để cấp mã định danh cho tất cả học sinh để kịp thời tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Liên quan đến vấn đề này, theo Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện nay, Bộ Công an đã cấp toàn bộ mã định danh cá nhân cho người dân, kể cả trẻ sơ sinh. Theo đó, mỗi công dân đều có một mã định danh cá nhân trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an các địa phương ở cấp phường, xã nơi thường trú liên hệ và thông báo mã định danh cá nhân này đến công dân. Khi công dân đủ 14 tuổi làm căn cước công dân thì mã này cũng chính là số căn cước công dân, dưới 14 tuổi là mã định danh cá nhân.

Người dân, phụ huynh học sinh muốn nhận thông tin mã định danh cho học sinh liên hệ công an cấp xã, phường nơi học sinh đăng ký địa chỉ thường trú.

Đối với học sinh đăng ký thường trú ở các tỉnh, thành khác và đăng ký tạm trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ công an xã, phường nơi tạm trú để được hỗ trợ về tra cứu và thông báo mã định danh cá nhân. Theo hướng dẫn của Thượng tá Lê Mạnh Hà thì phụ huynh lưu ý liên hệ trước ít nhất 2 ngày làm việc để công an nơi tạm trú liên hệ với công an nơi thường trú và cung cấp, thông tin lại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khen thưởng “Sinh viên, học viên Lào - Campuchia tiêu biểu TPHCM” năm 2025. Ảnh: N.T

Sinh viên quốc tế lan tỏa hữu nghị

GD&TĐ - Dù đối mặt với rào cản ngôn ngữ và áp lực học tập lớn, nhiều sinh viên Lào, Campuchia nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập ấn tượng.

Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC

Giáo dục không phải là 'làm thay'

GD&TĐ - Giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn.

Nam sinh Võ Thành Nhân.

Nam sinh viết tương lai bằng ánh sáng tri thức

GD&TĐ - Sinh ra, lớn lên giữa muôn vàn thiếu thốn, đôi mắt cũng không sáng như bạn bè cùng trang lứa nhưng Võ Thành Nhân (SN 2004, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) không để số phận định đoạt tương lai mình.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Hòa bình đang đến rất gần

GD&TĐ -Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, đã có tiến triển lớn trong việc đạt được một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.