Đồng lòng vì mục tiêu chung
Là xã biên giới rộng gần 180km2, có 38,8km đường biên tiếp giáp tỉnh Phong-Sa-Ly (Lào), Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên) mang đặc thù vừa phát triển kinh tế, vừa giữ vững ổn định chính trị và an ninh biên giới.
Trên địa bàn có hơn 29.000 người thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống, trình độ dân trí chưa đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh ấy, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được xem là một trong số những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.
Cấp ủy, chính quyền xã xác định rõ muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ nâng cao dân trí. Vì vậy, mọi chương trình, dự án đều gắn với tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân thấu hiểu, tin tưởng và tự giác tham gia. Từ đường giao thông, hạ tầng điện nước, trạm y tế, trường học đến sản xuất nông nghiệp, phát triển sinh kế, tất cả được triển khai trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, Thanh Nưa hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng giai đoạn 2021-2025; sản xuất nông nghiệp ổn định với hơn 4.984ha cây trồng, sản lượng lương thực đạt trên 19.460 tấn; chăn nuôi duy trì mức tăng trưởng khá; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4% cuối năm 2024.
Hệ thống hạ tầng từ giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông đến các thiết chế văn hóa xã hội đều được đầu tư mạnh, tạo nền tảng mới cho phát triển.
Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được xã đặc biệt coi trọng. Đảng bộ xã có hơn 1.700 Đảng viên, 100% thôn bản có chi bộ; năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng cao, trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền và dẫn dắt Nhân dân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo.
Nâng dân trí làm trọng tâm
Trong tất cả trụ cột phát triển, giáo dục được Thanh Nưa đặt ở vị trí trung tâm. Toàn xã có 16 trường với hơn 5.200 học sinh, 100% đạt chuẩn quốc gia, gần một nửa đạt chuẩn mức độ 2; mạng lưới trường lớp được đầu tư đồng bộ, hơn 76% phòng học được kiên cố hóa, trên 91% phòng công vụ và phòng ở nội trú được cải thiện, đáp ứng điều kiện dạy và học, chăm lo đời sống giáo viên, học sinh.
Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ của xã đạt hiệu quả cao, duy trì 100% chỉ tiêu các cấp học; tỷ lệ học sinh chuyển lớp, hoàn thành tiểu học, tốt nghiệp THCS và THPT đều trên 99%; đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, cán bộ quản lý trình độ thạc sĩ chiếm tỷ lệ cao. Đây là nền tảng quan trọng để xã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
Ngoài giáo dục chính quy, xã chú trọng truyền thông và tập huấn kỹ thuật cho người dân. Từ giống cây trồng chất lượng cao, phân bón chuyên dụng đến cơ giới hóa thu hoạch lúa, người dân được tiếp cận kiến thức mới một cách bài bản. Công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, pháp luật, bảo vệ rừng, đảm bảo an toàn thực phẩm cũng được xã đẩy mạnh, nâng cao ý thức cộng đồng, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống.
Phong trào thôn bản văn hóa và gia đình văn hóa ở xã được lan tỏa sâu rộng; hơn 98% hộ dân có địa chỉ số, trên 90% người dân sử dụng điện thoại thông minh, tạo tiền đề cho chuyển đổi số ở cơ sở, một hình thức nâng cao dân trí hiện đại và phù hợp xu thế.
Nhờ vậy, nhận thức của người dân trong sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa, chấp hành pháp luật và bảo vệ biên giới được nâng lên rõ rệt. Các mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị, du lịch cộng đồng hay sản phẩm OCOP đều có sự chủ động tham gia của Nhân dân, thay vì trông chờ hoàn toàn vào hỗ trợ của Nhà nước.
Đổi thay từ hạ tầng đến sinh kế
Việc thực hiện các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia được Thanh Nưa triển khai đồng bộ, ưu tiên công trình tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã ước đạt hơn 59 tỷ đồng, tập trung vào giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế và hạ tầng viễn thông. Đến cuối năm 2025, 100% đường trục xã được nhựa hóa và bê tông hóa, hơn 90% đường trục thôn được cứng hóa, sóng điện thoại và Internet phủ kín khu dân cư.
Hệ thống y tế được đầu tư mạnh với 3 trạm y tế xây mới, 2 trạm được sửa chữa, 100% đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia. Công tác phòng bệnh, nhất là trong thời kỳ dịch Covid-19, được thực hiện chủ động và hiệu quả.
Trong phát triển sản xuất, xã triển khai các mô hình trồng mắc ca, cà phê, lúa đặc sản, cây cảnh, rau gia vị theo hướng hàng hóa; chương trình OCOP có 3 sản phẩm đạt 3 sao, bước đầu tạo thương hiệu địa phương; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%, hơn 700 lao động được tạo việc làm mới, 581 lao động nông thôn được dạy nghề, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Phong trào xây dựng nông thôn mới được Nhân dân đồng thuận cao; hiện 4 trên 5 xã cũ trước sáp nhập đã đạt chuẩn nông thôn mới, 23 thôn bản đạt chuẩn hoặc kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng mỗi năm, một kết quả đáng ghi nhận ở địa bàn biên giới.
Không chỉ phát triển kinh tế, Thanh Nưa còn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Lực lượng vũ trang và Nhân dân phối hợp giữ gìn biên giới, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy và xuất nhập cảnh trái phép. Quan hệ hữu nghị với cụm bản Mường-Mày của Lào được duy trì, góp phần xây dựng vùng biên hòa bình và phát triển.
Bằng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã biên giới Thanh Nưa đã tạo được bước chuyển quan trọng trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Việc đặt nâng cao dân trí làm trọng tâm đã trở thành nền tảng vững chắc, mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng biên giàu tiềm năng nhưng còn nhiều thách thức.