Truyền thông lan tỏa và niềm tin được củng cố ở Điện Biên

GD&TĐ - Điện Biên vượt khó, triển khai hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào.

Hệ thống trạm phát sóng truyền thanh, truyền hình tại các xã được coi là "Cánh tay nối dài" đưa Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.
Hệ thống trạm phát sóng truyền thanh, truyền hình tại các xã được coi là "Cánh tay nối dài" đưa Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Nỗ lực vượt khó trong điều kiện đặc thù

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình chia cắt mạnh, hạ tầng còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong giai đoạn 2021 – 2025, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gặp không ít thách thức.

Nguồn vốn Trung ương phân bổ nhiều thời điểm còn chậm, cơ cấu vốn sự nghiệp chi tiết tới từng tiểu dự án khiến cơ sở lúng túng khi xây dựng kế hoạch. Hệ thống văn bản hướng dẫn từ Trung ương còn chậm, đôi khi chồng chéo, chưa sát thực tế. Trong khi đó, ngân sách địa phương eo hẹp, đời sống đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, dân cư phân tán, phong tục tập quán lạc hậu ở một số nơi, trình độ dân trí chưa đồng đều.

Trước tình hình ấy, cấp ủy, chính quyền Điện Biên đã phát huy tinh thần “tự lực, tự cường”, kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch, quy chế, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo và sát sao trong điều hành, Chương trình đã đi vào nền nếp, đặc biệt là công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động – “cầu nối” đưa chính sách đến gần với nhân dân.

db-truyen-thong.jpg
Giai đoạn 2021-2025, Điện Biên đặc biệt chú trọng tới công tác thông tin, tuyên truyền. Đây được coi là một trong những trụ cột quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội.

Điểm sáng từ công tác truyền thông

Công tác truyền thông được coi là một trong những trụ cột quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội. Giai đoạn 2021 – 2025, Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, với nguồn vốn hơn 111 tỷ đồng, đến hết tháng 4/2025 giải ngân 64 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc biểu dương, phát huy vai trò người uy tín và các điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 42 lớp tập huấn cho hơn 2.100 người uy tín, 9 hội nghị biểu dương với trên 300 gương tiêu biểu và 19 đoàn đi học tập kinh nghiệm, thu hút 731 lượt người tham gia. Những hoạt động này góp phần khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ người uy tín trong việc lan tỏa chủ trương, chính sách đến cộng đồng.

Song song với đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào cũng được đẩy mạnh. Điện Biên đã tổ chức 49 hội nghị tập huấn, 67 cuộc tuyên truyền với hơn 3.400 lượt người tham dự; phát hành tới 527 nghìn tờ gấp, cấp phát gần 3.000 tài liệu nghiệp vụ; đồng thời tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thu hút gần 6.700 người tham gia.

Nhiều phóng sự, bản tin, pano, tờ rơi được sản xuất, 51 bài báo được đăng tải trên báo chí trung ương và địa phương, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với đời sống bà con.

Công tác trợ giúp pháp lý cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã mở 32 lớp tập huấn cho 2.400 người; tổ chức hơn 100 đợt truyền thông thu hút hơn 41 nghìn lượt người; trực tiếp giải quyết 646 vụ việc cho 639 người dân tộc thiểu số; cấp phát trên 34 nghìn tài liệu truyền thông về pháp luật. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ pháp lý của người dân vùng cao.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin mở ra cách tiếp cận mới trong công tác truyền thông. Điện Biên đã đầu tư 114 điểm hỗ trợ công nghệ thông tin tại 90 xã, sản xuất phóng sự phát sóng truyền hình; xây dựng 21 bài báo in, điện tử; tổ chức 10 lớp tập huấn thương mại điện tử và 6 lớp kỹ năng sử dụng chợ trực tuyến. Những hoạt động này giúp đồng bào từng bước tiếp cận xu thế chuyển đổi số, kết nối thị trường rộng lớn hơn.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên, liên tục từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (tên gọi mô hình chính quyền cũ) chủ động kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng minh bạch, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra.

db-giam-ngheo-1.jpg
Một góc phường Mường Lay nhìn từ trên cao.

Lan tỏa hiệu quả, củng cố niềm tin

Công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động đã góp phần thay đổi diện mạo đời sống tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua báo chí, truyền thanh, truyền hình, hội nghị, lớp tập huấn…, chủ trương, chính sách được chuyển tải sinh động, gần gũi với thực tế.

Người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối”, gương mẫu đi đầu, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Các hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến tạo động lực mới, nhân rộng mô hình hay, việc tốt.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mở ra hướng tiếp cận mới, giúp bà con làm quen với thương mại điện tử, chuyển đổi số, kết nối thị trường rộng lớn. Trong khi đó, hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên bảo đảm nguồn lực được sử dụng minh bạch, khách quan, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Dẫu vậy, Điện Biên vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Hướng dẫn từ Trung ương chưa đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp, cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát chưa hoàn thiện. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ kịp thời trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác truyền thông.

Nhìn lại giai đoạn 2021 – 2025, có thể thấy rõ quyết tâm vượt khó của cả hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên. Công tác truyền thông không chỉ là “cánh tay nối dài” của chính sách mà còn là kênh củng cố niềm tin, khơi dậy sức mạnh cộng đồng.

Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh Điện Biên đã đề xuất Trung ương sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, gộp các Chương trình MTQG thành một chương trình thống nhất, nhằm giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả. Trên cơ sở đó, Điện Biên sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa cách tiếp cận, lan tỏa chính sách đến từng thôn bản, từng hộ dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ