Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh, từ năm 2023, Điện Biên đã cụ thể hóa phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” thành những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Kế hoạch số 6237/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1635/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT đã tạo khung định hướng rõ ràng, đưa phong trào từ văn bản đi vào thực tiễn.
Ngay trong năm học 2024-2025, ngành GD&ĐT đã phối hợp với nhiều sở, ban, ngành triển khai nhiều hoạt động nổi bật. Điển hình là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ IV năm 2025, một sự kiện khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong hình thành xã hội học tập. Bên cạnh đó, Chương trình phối hợp số 2242/CTr-SGDĐT-HKH giữa Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục được duy trì, góp phần lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài đến từng gia đình, cộng đồng.
Điện Biên cũng chú trọng gắn kết giữa giáo dục chính quy với giáo dục thường xuyên. Các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học được nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng. Việc kết nối giáo dục nhà trường với gia đình và xã hội được tăng cường, từ rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh đến việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, khuyến khích các em phát huy sở trường, vượt khó vươn lên trong học tập.

Kết quả nổi bật trong xây dựng xã hội học tập
Những nỗ lực kiên trì của ngành giáo dục Điện Biên đã đem lại những con số biết nói. Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh có hơn 104 nghìn gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, đạt hơn 71% tổng số hộ. Các dòng họ tham gia phong trào “Dòng họ học tập” đạt gần 68%, trong khi “Cộng đồng học tập” chạm mốc 87,47%. Đặc biệt, “Đơn vị học tập” đạt hơn 98%, gần như bao phủ toàn bộ địa bàn.
Ở cấp độ cá nhân, tỷ lệ công dân đăng ký phấn đấu trở thành “Công dân học tập” ở nhóm 3 và nhóm 4 đạt trên 98%. Đây là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, biến học tập thành nhu cầu thường trực, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân.
Cùng với đó, Điện Biên đã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, hoàn thành mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Đây là bước tiến vượt bậc, khẳng định sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực.

Mô hình sáng tạo và sự chung tay của cộng đồng
Điện Biên không chỉ đạt thành tích bằng những con số, mà còn tạo dấu ấn bằng hàng loạt mô hình sáng tạo, giàu tính nhân văn. Các đơn vị lực lượng vũ trang là điểm sáng khi Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, giúp đỡ hàng trăm học sinh vùng biên tiếp tục hành trình học tập. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức đề án “Cùng em đến trường” và mô hình “Con nuôi Công an xã”, mang đến điểm tựa cho nhiều em nhỏ mồ côi, khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, góp phần sẻ chia, nâng đỡ trẻ em thiếu thốn tình thương.
Đặc biệt, huyện Nậm Pồ với mô hình “Phở yêu thương” đã trở thành tấm gương lan tỏa. Những bát phở nóng hổi được trao tận tay học sinh nghèo không chỉ lấp đầy dạ dày mà còn sưởi ấm trái tim, khích lệ các em đến lớp đều đặn hơn. Những sáng kiến ấy đã biến phong trào xây dựng xã hội học tập trở thành hành động cụ thể, gần gũi, giúp mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Hướng tới mục tiêu bền vững
Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PCGD-XMC, Sở GD&ĐT Điện Biên tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các chính sách nhằm mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng học tập suốt đời. Thông tư 24/2023/TT-BGDĐT và Thông tư 25/2023/TT-BGDĐT đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để công nhận các “Đơn vị học tập” và “Cộng đồng học tập” ở nhiều cấp độ. Năm 2024, toàn tỉnh đã có 20 đơn vị được công nhận Đơn vị học tập cấp tỉnh mức độ 1, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
Trong chặng đường tới, Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy những mô hình sáng tạo đã thành công, đồng thời gắn phong trào học tập suốt đời với xu hướng chuyển đổi số, để mọi công dân đều có thể học tập mọi lúc, mọi nơi. Mục tiêu cuối cùng là hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập” tại Điện Biên vì vậy không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà đã trở thành trách nhiệm, niềm tự hào của cả cộng đồng. Với sự đồng lòng của toàn xã hội, Điện Biên đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu trong hành trình kiến tạo xã hội học tập, bền vững và nhân văn.