Thành lập Chi hội Nhà báo Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Đồng Tháp thành lập Chi hội Nhà báo Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp.

Công bố Quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 7 nhà báo đang công tác tại Trường ĐH Đồng Tháp.
Công bố Quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 7 nhà báo đang công tác tại Trường ĐH Đồng Tháp.

Ngày 26/12, Trường ĐH Đồng Tháp tổ chức kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, công bố và trao quyết định thành lập Chi hội Nhà báo Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp.

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp được thành lập năm 2012, với quá trình phát triển không ngừng và khẳng định vị thế của một tạp chí học thuật đa ngành theo chuẩn quốc tế. Sau hơn 11 năm thành lập, đã có nhiều nhà khoa học, biên tập viên, thư ký, lãnh đạo được giới thiệu kết nạp Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Từ 4 nhà báo đầu tiên được giới thiệu kết nạp, đến nay đã có thêm 7 nhà báo có quyết định chuẩn y. Các nhà báo của Tạp chí đang sinh hoạt ghép cùng với các Hội viên ở Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp, nay đã đủ điều kiện để xin phép thành lập Chi hội riêng.

Trong chương trình, cùng với việc công bố Quyết định kết nạp hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho 7 nhà báo đang công tác tại Trường ĐH Đồng Tháp. Đồng thời, chương trình đã công bố và trao Quyết định của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Chi hội Nhà báo Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp và chỉ định Ban thư ký. Theo đó, nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Thư kí; nhà báo Nguyễn Văn Nghiêm - Phó Thư kí và nhà báo Tăng Thái Thụy Ngân Tâm, Ủy viên.

Trao quyết định thành lập Chi hội và chỉ định Ban thư kí Chi hội nhà báo Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp.

Trao quyết định thành lập Chi hội và chỉ định Ban thư kí Chi hội nhà báo Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp.

Đại diện Lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp, TS Nguyễn Quốc Vũ, chia sẻ: Chi hội Nhà báo Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp là mô hình mới: Chi hội nhà báo đầu tiên được thành lập ở trường đại học ở khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Mở ra sự phát triển mới về hoạt động báo chí ở Trường ĐH Đồng Tháp trong giai đoạn tiếp theo.

Với chiến lược phát triển đa dạng các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và đẩy mạnh hội nhập, nên trong những năm tiếp theo, Trường ĐH Đồng Tháp dự kiến sẽ mở thêm các ngành đào tạo mới đáp ứng thị trường lao động, trong đó có ngành cử nhân Báo chí. Khi đó, nhà trường cần nhiều chuyên gia và nhà báo nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập nghề nghiệp và giới thiệu cho các em sinh viên cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp là tạp chí học thuật đa ngành được xuất bản theo Giấy phép hoạt động báo chí của Bộ TT&TT. Tạp chí là diễn đàn cho các nhà khoa học, giảng viên, học viên, sinh viên của Trường và bạn đọc trong và ngoài nước quan tâm công bố các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tạp chí phát hành định kỳ chín số một năm (bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh) bao gồm chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn và chuyên san Khoa học Tự nhiên. Bên cạnh các số định kỳ đa ngành, đa lĩnh vực, Tạp chí cũng xuất bản các số đặc biệt theo đề nghị của các biên tập viên khách mời nhằm bảo trợ cho các hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Từ tháng 12/2012 đến nay, Tạp chí đã xuất bản trên 60 số với hơn 1.000 bài báo. Tạp chí đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước chấp nhận đưa vào danh mục tạp chí được tính điểm công trình khoa học ở hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 gồm: Ngành Giáo dục học (0-0.75 điểm); Liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm (0-0.5 điểm); Ngành Toán học (0-0.5 điểm); Ngành Vật lý (0-0.5 điểm); Ngành Kinh tế (0-0.25 điểm); Liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0-0.25 điểm); Ngành Sinh học (0-0.25 điểm); Liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học (0-0.25 điểm); Liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao (0-0.25 điểm); Ngành Văn học (0-0.25 điểm).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ