Thanh Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi quốc gia

GD&TĐ - Ngày 19/5, Thanh Hóa tổ chức buổi Lễ trao thưởng của UBND tỉnh và Quỹ khuyến học Nguyễn Đan Quế cho giáo viên, học sinh giỏi quốc gia năm học 2014-2015.

Thanh Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi quốc gia
Thanh Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi quốc gia ảnh 1Thanh Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi quốc gia ảnh 2Thanh Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi quốc gia ảnh 3Thanh Hóa: Trao thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi quốc gia ảnh 4

Năm học 2014-2015, ngành giáo dục Thanh Hóa đã thi đua dạy tốt, học tốt lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngành lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Từ sự lãnh đạo của ngành giáo dục, của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn tỉnh, giáo dục Thanh Hóa đã đạt được những thành tích đáng tự hào.

Năm học 2014-2015, tỉnh Thanh Hóa có 57 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia (trong đó có 1 giải Nhất, 14 giải Nhì, 27 giải Ba và 15 giải Khuyến khích). Thanh Hóa cũng vinh dự có 1 học sinh được tham dự kỳ thi Olympic Quốc tế môn Sinh học tại Đan Mạch.

Cũng trong năm học này, Thanh Hóa có 2 dự án đạt giải tại kỳ thi khoa học kỹ thuật toàn quốc. Trong đó, có dự án “Nghiên cứu tác dụng của Insulin qua đường nhỏ mũi đến trí nhớ không gian và khả năng điều chỉnh nhận thức ở chuột” của 2 học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn đã được chọn tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật Quốc tế tại Mỹ và đã đạt giải Ba, được Hội tâm lý Hoa Kỳ xếp giải đặc biệt; 5 học sinh đạt giải trong kỳ thi em yêu Lịch sử Việt Nam. 

Thanh Hóa cũng vinh dự có 3 học sinh đạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 năm 2015 gồm: 1 giải Nhất duy nhất trong cả nước, 1 giải Ba và 1 giải phụ dành cho học sinh các dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, trong cuộc thi học sinh giỏi cấp THCS, THPT các môn văn hóa cấp tỉnh, Thanh Hóa có 2.738 học sinh đạt giải. Trong đó, có 110 giải Nhất, 332 giải Nhì, 633 giải Ba và 1.491 giải Khuyến khích; cuộc thi giải toán trên máy tính Casio, Thanh Hóa có có 22 em học sinh đạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, NGUT.TS Phạm Thị Hằng – Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa - biểu dương đội ngũ nhà giáo đã hết mình, khắc phục những khó khăn, say mê lao động sáng tạo và trách nhiệm với học sinh, đồng thời chia vui cùng các em học sinh, phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và nhà trường. 

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như: tỷ lệ học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia chưa cao; điều kiện cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị dạy học ở một số nhà trường còn nhiều khó khăn; đội ngũ giáo viên dạy học sinh giỏi về trình độ chuyên môn có phần chững lại, chưa đáp ứng được nhu cầu… 

Những tồn tại, hạn chế đó, ngành giáo dục Thanh Hóa phải tập trung khắc phục trong năm học tới để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện nói chung và giáo dục mũi nhọn nói riêng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở GD&ĐT đã trao tặng phần thưởng, bằng khen của Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh cho các em học sinh giỏi Quốc gia và 25 giáo viên có học sinh đạt giải. 

Đồng thời, ông Nguyễn Đình Thắng - đại diện Quỹ khuyến học Nguyễn Đan Quế - trao thưởng cho 489 học sinh giỏi đạt giải Quốc gia và cấp tỉnh với tổng số tiền là 189 triệu đồng.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã cùng với giáo viên và học sinh giỏi tổ chức dâng hương tại đài tưởng niệm Bác Hồ, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.