Thanh Hóá: Thiếu tiền đánh bạc, thanh niên lừa bán kit test Covid-19

GD&TĐ - Trong lúc thiếu tiền để đánh bạc, một thanh niên ở tỉnh Bắc Kạn đã lên mạng xã hội lừa bán kit test nhanh Covid-19, rồi chiếm đoạt 150 triệu đồng của người phụ nữ nhẹ dạ.

Nghi phạm Vy Văn Tuyển. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nghi phạm Vy Văn Tuyển. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Chiều 25/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa phá chuyên án, bắt giữ Vy Văn Tuyển (SN 1993), trú tại xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn về hành vi lừa, đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được tin báo của chị T.T.N. ở xã Hoằng Phụ (Hoằng Hóa), về việc bị một người lừa đảo, chiếm đoạt 150 triệu đồng từ việc giao dịch mua, bán kit test nhanh Covid-19.

Ngay khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hoằng Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ và lập án đấu tranh. Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Hoằng Hóa đã có đủ chứng cứ, xác định Vy Văn Tuyển là nghi phạm chính trong vụ án.

Sau khi bị triệu tập lên cơ quan công an, biết không thể chối tội, Tuyển đã khai nhận:  Ngày 22/2 vừa qua, do cần tiền đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức game đổi thưởng, Tuyển đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin bán kit test nhanh Covid-19 trên mạng xã hội facebook.

Vy Văn Tuyển tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Vy Văn Tuyển tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.

Để thực hiện hành vi, Tuyển đã lập tài khoản facebook mang tên người khác và đưa nội dung thông tin hiện đang có một số lượng lớn Kit test nhanh Covid-19 cần bán, ai cần mua bao nhiêu cũng có thể đáp ứng được.

Sau khi Tuyển đăng tin, ngày 25/2, chị T.T.N. ở xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã liên lạc với Tuyển trên tài khản facebook để hỏi mua Kit test nhanh Covid-19.

Sau khi trao đổi qua lại với nhau, do nhẹ dạ cả tin, chị N. đã đồng ý và gửi 150 triệu tiền đặt cọc mua Kit test nhanh Covid-19 với Tuyển qua số tài khoản của ngân hàng. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền, Vy Văn Tuyển đã chặn hết liên lạc với chị N.

Ngoài hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị N. Vy Văn Tuyển còn khai nhận: Cũng với chiêu thức như trên, Tuyển đã lừa của một số người khác. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Tuyển đã sử dụng để đánh bạc trên Internet.

Hiện, Công an huyện Hoằng Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ