Bắt 9X từ Thanh Hóa vào Huế cho vay lãi suất "cắt cổ" từ 282% đến 451%/1 năm

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa bắt giữ đối tượng từ Thanh Hóa vào Huế để cho vay nặng lãi, với lãi suất "cắt cổ" từ 282% đến 451%/1 năm.

Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn.
Đối tượng Nguyễn Xuân Sơn.

Ngày 23/3, thông tin từ Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Xuân Sơn (SN 1997, quê tỉnh Thanh Hóa).

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng tháng 2/2022, đối tượng Sơn vào Huế với mục đích cho vay nặng lãi. 

Để thực hiện hành vi cho vay nặng lãi của mình, đối tượng đã in ấn tờ rơi cho vay tiền nhanh và dán, rải nơi công cộng.

Khi ai có nhu cầu vay thì Sơn xác minh nơi ở của người vay và mỗi lần cho vay từ 3 triệu đến 20 triệu đồng. Chu kỳ vay và trả hết gốc, lãi là từ 25 đến 30 ngày.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, từ tháng 2/2022 đến ngày bị bắt, đã cho 30 người vay, với tổng số tiền là 344 triệu đồng, lãi suất cho vay từ 282% đến 451%/1 năm và thu lợi bất chính hơn 51 triệu đồng...

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, Công an TP Huế khuyến cáo, người dân không nên vay mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền nhanh, tránh trường hợp, vay thì dễ trả thì khó, nợ chồng nợ và bị các đối tượng cho vay nặng lãi đe dọa, khủng bố về tinh thần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.