Thanh Hóa: Thầy giáo lao thẳng xuống dòng nước cứu sống học sinh

Đang trên đường đến trường, gặp trường hợp một học sinh lớp 3 bị đuối nước, ngay lập tức, thầy giáo lao xuống dòng nước cứu sống nạn nhân. Hành động dũng cảm của thầy giáo đã kịp thời cứu sống học sinh, khiến mọi người cảm động.

Thanh Hóa: Thầy giáo lao thẳng xuống dòng nước cứu sống học sinh

Sáng 15/10, Trường THPT Thọ Xuân 4, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng thầy giáo Phạm Văn Thiện vì đã có hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước.

Trao Bằng khen của Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho thầy giáo Phạm Văn Thiện.
Trao Bằng khen của Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho thầy giáo Phạm Văn Thiện.

Trước đó, vào sáng10/10, em Nguyễn Thị Dương, học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Thọ Lập, huyện Thọ Xuân trên đường đến trường, gặp cơn gió lốc, không làm chủ được tay lái nên đã lao xuống kênh Bắc sông Chu, đoạn qua địa bàn xã Thọ Lập.

Tại thời điểm đó, có nhiều học sinh THPT và người dân đi làm đồng nhưng không có ai biết bơi nên mọi người chỉ tìm cách hô hoán kêu gọi sự giúp đỡ. Đúng lúc này, thầy giáo Phạm Văn Thiện, giáo viên trường THPT Thọ Xuân 4 đang trên đường đi đến trường, khi thấy em Dương đang chới với dưới dòng nước, lập tức lao xuống dòng nước và đưa em Dương lên bờ an toàn.

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho thầy giáo Phạm Văn Thiện.
Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho thầy giáo Phạm Văn Thiện.

Hành động dũng cảm của thầy giáo Thiện đã kịp thời cứu sống em Dương, khiến mọi người cảm động. Trước hành động dũng cảm cứu người khỏi đuối nước của thầy giáo Thiện, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân đã tặng Giấy khen, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng Bằng khen cho thầy giáo Phạm Văn Thiện.

Thầy giáo Phạm Văn Thiện đã dành toàn bộ phần thưởng nhận được để tặng cho em Hoàng Thị Oanh, Học sinh lớp 10A4, là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều lần em đã có ý định nghỉ học để đi làm phụ giúp bố mẹ, với mong muốn giúp em tiếp tục thực hiện được ước mơ đến trường.

Thầy giáo Phạm Văn Thiện đã dành toàn bộ phần thưởng nhận được để tặng cho em Hoàng Thị Oanh, Học sinh lớp 10A4.
Thầy giáo Phạm Văn Thiện đã dành toàn bộ phần thưởng nhận được để tặng cho em Hoàng Thị Oanh, Học sinh lớp 10A4.
Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ