Thanh Hóa sẽ tổ chức “Lễ hội tình yêu- Hòn Trống Mái”

GD&TĐ - Ngày 20/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền vừa có ý kiến thống nhất thời gian tổ chức Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn vào ngày 20/3 – Ngày Quốc tế hạnh phúc, tại khu vực hòn Trống Mái (TP Sầm Sơn) trong Hội nghị nghe báo cáo đề cương về lễ hội này.

 Du khách chụp ảnh lưu niệm tại hòn Trống Mái- Sầm Sơn (Thanh Hóa)
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại hòn Trống Mái- Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Theo đó, chậm nhất năm 2019 sẽ tổ chức thực hiện gắn với lễ kỷ niệm 990 năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 – 2019). Nhằm tránh sự chồng chéo tổ chức các sự kiện, đẩy mạnh du lịch bốn mùa của thành phố biển Sầm Sơn, Lễ hội tình yêu sẽ mở đầu cho mùa du lịch Sầm Sơn và sẽ không tổ chức khai mạc hè Sầm Sơn như thường niên.

Cũng tại Hội nghị nghe báo cáo đề cương Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn, ông Phạm Đăng Quyền cho rằng, sự kiện này cần sự vào cuộc của các sở, ngành chứ không riêng thành phố Sầm Sơn, bởi Thanh Hóa xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố Sầm Sơn là trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Việc tổ chức lễ hội tình yêu – hòn Trống Mái sẽ là sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, độc đáo cho du lịch Sầm Sơn.

Trước đó, UBND thành phố Sầm Sơn đã xây dựng đề cương "Lễ hội tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn". Các hoạt động chính của lễ hội như: Tổ chức lễ cưới tập thể; tổ chức hội trại truyền thống cho thanh niên; tổ chức Hội chợ, triển lãm trưng bày giới thiệu về hình ảnh con người vùng đất Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: MOET

'Đòn bẩy' huy động nhân lực tinh hoa

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, ngành Giáo dục đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thu hút chuyên gia quốc tế, đổi mới đào tạo sư phạm và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Không quân Mỹ (bên trên) bay cùng tiêm kích F-35A của Không quân Hàn Quốc trong một cuộc tập trận không quân chung. Ảnh:: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Doanh thu vũ khí toàn cầu bùng nổ

GD&TĐ - Doanh thu các tập đoàn vũ khí lớn tăng mạnh, vượt kỷ lục khi xung đột Gaza và Ukraine cùng căng thẳng toàn cầu đẩy nhu cầu quân sự lên cao.