Thanh Hóa sắp xếp mạng lưới trường học dự kiến giảm 742 đầu mối

GD&TĐ - Thanh Hóa sắp xếp lại mạng lưới giáo dục công lập, dự kiến giảm 742 đầu mối trường học và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa cho ý kiến đối với Đề án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có 1.908 trường mầm non và phổ thông công lập, 24 cơ sở giáo dục thường xuyên công lập và 8 trường trung cấp công lập. Tuy nhiên, mạng lưới trường lớp vẫn còn nhiều điểm trường lẻ, quy mô nhỏ, phân tán; hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ chưa cao, nhất là tại các địa bàn miền núi.

Theo phương án đề xuất, đối với giáo dục mầm non và phổ thông, việc sắp xếp sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm mỗi xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học và THCS. Tỉnh đồng thời khuyến khích xây dựng các trường quy mô lớn tại những khu vực có điều kiện thuận lợi.

Đối với hệ thống giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thí điểm chuyển đổi một số cơ sở sang mô hình trường trung học nghề. Trường Trung cấp nghề Thanh, Thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn Thanh Hóa sẽ được tổ chức lại thành Trường Giáo dục chuyên biệt Thanh Hóa.

Ngành Giáo dục Thanh Hóa đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập; riêng các địa phương có điều kiện thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50%.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến giảm 742 đầu mối trường học và trung tâm giáo dục thường xuyên. Quá trình triển khai phải gắn với việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027.

Theo lộ trình, các địa phương phải xây dựng phương án cụ thể trước ngày 5/8, hoàn thành việc thành lập các đơn vị sau sắp xếp trước ngày 20/8 và hoàn tất bàn giao tổ chức, nhân sự, tài sản trước ngày 25/8 để bảo đảm hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra liên tục, ổn định.

Ông Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung đề án và yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án theo hướng chặt chẽ, khả thi, đúng quy định của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, việc sắp xếp phải hoàn thành trước năm học mới 2026-2027, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, đối với khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các địa phương cần xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại không trở thành rào cản đối với việc học tập của học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chính sách hỗ trợ toàn diện mang lại điểm tựa vững chắc cho sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

TUMP lan toả cơ hội học tập với chính sách học bổng đa dạng

GD&TĐ - Không chỉ khẳng định vị thế của một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín hàng đầu, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (TUMP) còn thu hút người học bởi các chính sách học bổng đa dạng cùng hệ thống quỹ hỗ trợ sinh viên vượt khó học giỏi giàu tính nhân văn.

Minh họa/INT

Làng chài miền duyên hải

GD&TĐ - Tàu chạm ga Ninh Hòa, chừng vài chục phút nữa sẽ về Nha Trang, một cái tên đã lấp lánh trong tâm tưởng tôi từ lâu như miền đất hứa của gió và muối.

Ảnh minh họa.

Giá vàng ngày 31/7: Bật tăng trở lại

GD&TĐ - Giá vàng trong nước ngày 31/7 tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước; trong khi đó giá vàng thế giới tiếp tục giữ mốc trên 4.000 USD/ounce.