Thanh Hóa: Quy định chính sách hỗ trợ học sinh năng khiếu thể dục, thể thao

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về chính sách hỗ trợ đối với học sinh năng khiếu thể dục, thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh.

Học sinh thi đấu môn Vivonam. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Học sinh thi đấu môn Vivonam. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là học sinh năng khiếu TDTT trong các cơ sở đào tạo thuộc các trường đại học, cao đẳng TDTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, chương trình, kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện các môn thể thao phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT của tỉnh được phê duyệt và được cấp có thẩm quyền giao chỉ tiêu đào tạo hàng năm.

Mức hỗ trợ trang phục tập luyện là 1,2 triệu đồng/người/năm; dụng cụ tập luyện là 2 triệu đồng/người/năm; hỗ trợ tiền ăn: 80 nghìn đồng/người/ngày (Thời gian hỗ trợ tiền ăn theo số ngày thực tế tập trung học, tập luyện, thi đấu) với phương thức hỗ trợ hàng năm, căn cứ chi tiêu, chương trình, kế hoạch huấn luyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Quyết định cũng nêu rõ, cơ sở đào tạo học sinh năng khiếu TDTT thực hiện hỗ trợ trang phục, dụng cụ luyện tập cho học sinh theo quy định và cấp phát, trang bị đảm bảo cho học sinh tập luyện; về hỗ trợ tiền ăn, cơ sở đào tạo xác định số ngày thực tế tập trung học, tập luyện, thi đấu và thanh toán trực tiếp cho học sinh.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách trên từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong dự toán ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện chính sách từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà phê. Ảnh: ILO/Linh Pham

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

GD&TĐ - Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.