Thanh Hóa: Hai thanh niên chở 2kg ma túy,8 bánh heroin và thuốc nổ

GD&TĐ - Trong lúc đang dùng xe ô tô vận chuyển ma túy tổng hợp, heroin và thuốc nổ từ Nghệ An ra Thanh Hóa tiêu thụ, hai thanh niên đã bị công an phát hiện, bắt giữ.  

Nguyễn  Sỹ Tùng (trái), Trần Văn Hưng cùng tang vật vụ án.
Nguyễn Sỹ Tùng (trái), Trần Văn Hưng cùng tang vật vụ án.

Ngày 11/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết; Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa bắt quả tang 2 thanh niên đang chở ma túy, heroin và thuốc nổ đi tiêu thụ.

Trước đó, trong đêm khuya (9/7/2019), tại xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Sỹ Tùng (35 tuổi), trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn và Trần Văn Hưng (28 tuổi), trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 túi ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 2kg, 8 bánh heroin, 3 thỏi thuốc nổ, 5 kíp nổ và 8 đoạn dây cháy chậm được cất giấu trong xe ôtô bán tải bên ngoài gắn BKS 30C - 223.26, bên trong gắn BKS 37C - 271.90 cùng nhiều tang vật, tài liệu khác liên quan đến việc buôn bán ma túy.

Sau khi bắt giữ Tùng và Hưng, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 nghi phạm nói trên và thu giữ tại nhà của Nguyễn Sỹ Tùng 2 bánh heroin, 62 thỏi thuốc nổ có trọng lượng 31 kg.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Sỹ Tùng và Trần Văn Hưng khai nhận, đã vận chuyển số ma túy và thuốc nổ nói trên từ Nghệ An ra TP. Thanh Hóa để tiêu thụ.

Hiện nay, vụ việc đã được bàn giao cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ