Thanh Hóa: Giảm 50% giá vé tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

GD&TĐ - Nhằm kích cầu du khách tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa) đã đăng ký và cam kết giảm 50% giá vé tham quan.

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa).
Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa).

Chiều 11/3, ông Nguyễn Bá Linh – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), cho biết: Nhằm tham gia chương trình kích cầu du lịch Thanh Hóa năm 2021, Trung tâm sẽ giảm 50% giá vé tham quan đối với du khách có hộ khẩu tại tỉnh Thanh Hóa, 30% đối với các đoàn khách du lịch khác khi đến tham quan di sản.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/3 đến hết 31/12 năm nay.

Đối với khách tham quan là học sinh, sinh viên cũng được giảm giá vé khi tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Cũng theo ông Linh, để sẵn sàng các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch đến tham quan di, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đang chú trọng việc bảo tồn các hố khai quật; vệ sinh tường thành, phát quang cây cối, bụi rậm trên tường và mặt thành; duy tu bảo dưỡng bảo vệ di tích.

Du khách thích thú khi đến tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.
Du khách thích thú khi đến tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Hiện, Trung tâm đã lập 100 lý lịch hiện vật, sưu tầm được 200 hiện vật, bảo quản, phục dựng, gắn chắp được 50 viên gạch bìa phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng biển chỉ dẫn và bảng giới thiệu tại khu Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích phụ cận”. Xây dựng hồ sơ “Tu sửa tường thành đá, Di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa” để trình các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục thực hiện Đề án “Khai thác phát triển du lịch Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ” trong năm 2021.

Xây dựng hệ thống thuyết minh 3D giới thiệu Di sản Thành Nhà Hồ phục vụ khách du lịch. In ấn tờ gấp quảng bá, giới thiệu tuyến du lịch Thành Nhà Hồ. Tuyên truyền, quảng bá về di sản trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Đến thời điểm này, Trung tâm đã có tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, nhằm thu hút du khách mọi miền về tham quan Di sản”, ông Linh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.