Thanh Hóa: Ghi nhận 3 người mắc Covid -19 trong khu cách ly

GD&TĐ - Ba người từ Băng Cốc (Thái Lan) trở về và được cách ly tập trung ở Thanh Hóa đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm Virut  SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung.
Lấy mẫu xét nghiệm Virut SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung.

Sáng nay (2/7), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị này vừa xác nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly tập trung.

Các ca bệnh vừa ghi nhận là công dân trên chuyến bay VN 6802 từ Băng Cốc, Thái Lan về sân bay Nội Bài lúc 13h30 phút ngày 30/6 vừa qua.

Sau khi nhập cảnh, những người này được xe quân đội vận chuyển về tỉnh Thanh Hóa lúc 18h cùng ngày, được cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục quốc phòng anh ninh (Trường Đại học Hồng Đức) và Trường quân sự tỉnh cũ (phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa).

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị đã tiến hành phun khử khuẩn và bố trí phòng cách ly theo quy định. Tất cả những người nêu trên đều không có triệu chứng ho, số hay mệt mỏi.

Ngày 1/7, CDC tỉnh Thanh Hoá đã lấy mẫu xét nghiệm xác định vi rút SARS-CoV-2. Lúc 4h56 phút sáng nay, kết quả xét nghiệm cho thấy, 3 người nêu trên dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay lập tức, CDC đã báo cáo về Sở Y tế Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã phối hợp với Trung tâm giáo dục quốc phòng anh ninh và Trường quân sự tỉnh khẩn cấp thực hiện chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Phổi thực hiện cách ly điều trị.

Di chuyển các trường hợp cùng phòng sang khu riêng để theo dõi, cách ly theo quy định. Đồng thời phun khử khuẩn khu vực phòng cách ly của bệnh nhân và các phòng liền kề.

Hiện, công tác truy tìm F1, F2 và các biện pháp phòng chống dịch vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.