Thanh Hóa: Đang đêm, bị nhóm côn đồ xông vào nhà tấn công

GD&TĐ - Trong lúc cả gia đình đang ngồi xem ti vi, bỗng dưng một nhóm côn đồ bịt mặt xông vào nhà dùng hung tấn công, phá phách đồ đạc. Người đàn ông chủ nhà bị nhóm côn đồ hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Ông Trần Long Thanh bị côn đồ xông vào nhà tấn công, đang phải điều trị tại bệnh viện.
Ông Trần Long Thanh bị côn đồ xông vào nhà tấn công, đang phải điều trị tại bệnh viện.

Chiều 7.1, thông tin từ Ban Công an xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), cho biết: Trên địa bàn xã này vừa xảy ra việc, một nhóm người bịt mặt xông vào nhà ông Trần Long Thanh (63 tuổi, trú tại thôn Trung Phú, xã Yên Mỹ) đập phá đồ đạc, hành hung khiến ông Thanh phải nhập viện cấp cứu.

Bà Đào Thị Oanh (48 tuổi - vợ ông Thanh) cho biết, khoảng 19h tối qua (6/1), trong lúc cả gia đình bà đang ngồi xem ti vi thì bất ngờ có một nhóm người  bịt mặt, mang theo hung khí xông vào nhà đập phá. “Nhóm ấy có 6 người đều bịt mặt, xông vào nhà phá cửa, dùng hung khí đập đồ đạc và hành hung chồng tôi. Sau đó, cả nhóm rời đi bằng xe taxi và một xe máy. Chồng tôi bị chúng hành hung bị thương nặng nên phải đi bệnh viện cấp cứu”- bà Oanh cho hay.

Cũng theo bà Oanh, từ trước đến nay gia đình không có mâu thuẫn với ai.  Tuy nhiên, cách đây vài ngày, người em trai của bà có mâu thuẫn, xô xát với một nhóm người. Sau đó, vợ chồng bà Oanh đứng ra can ngăn.

Ông Lê Thanh Khuê - Trưởng Công an xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống - cho hay, sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an xã đã có tại hiện trường để ổn định tình hình và xác minh vụ việc. Đồng thời, bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan vụ việc lên Công an huyện Nông Cống điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.