Thanh Hóa: Cựu Phó chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn hầu tòa

GD&TĐ - Ông Hồ Đình Tùng, cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã bị truy tố do "mạo danh" làm đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng- Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Bị cáo Hồ Đình Tùng tại phiên tòa.
Bị cáo Hồ Đình Tùng tại phiên tòa.

Ngày 1/10, TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử vụ án liên quan đến bị cáo Hồ Đình Tùng, cựu Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn.

Bị cáo Tùng bị TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích cá nhân".

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn có hành vi cửa quyền, hách dịch trong giao tiếp ứng xử thiếu văn hoá, sai phạm trong việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giáo viên, trù dập cán bộ để vụ lợi...

Những lá đơn tố cáo về ông Dũng, đều đứng tên Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hằng và Trần Thị Hương nhân danh giáo viên trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Trong đó, Công an thị xã Nghi Sơn thu được 4 đơn gửi đến tổ trưởng tổ dân phố, 1 đơn gửi đến giám đốc doanh nghiệp, Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn đã thu được 46 đơn từ các trường học trên địa bàn.

Cũng theo cáo trạng, ngày 11/3, tập thể cán bộ công, chức viên chức thị xã Nghi Sơn gửi đơn đến Công an tỉnh Thanh Hóa, tố cáo ông Hồ Đình Tùng đã có hành vi soạn thảo mạo danh người khác viết đơn.

Sau đó, ông Tùng trực tiếp mang ra bưu điện TP Thanh Hóa gửi đến các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn tố cáo nhằm bôi nhọ, xúc phạm hạ uy tín cá nhân ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Công an dẫn giải bị cáo Hồ Đình Tùng đến tòa.
Công an dẫn giải bị cáo Hồ Đình Tùng đến tòa.

Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra xác minh, các tổ chức cá nhân đều xác nhận không gửi bất cứ đơn thư nào tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng.

Xác định qua hệ thống camera an ninh, lực lượng công an phát hiện, từ tháng 1/2021 đến cuối tháng 2/202, có một người đàn ông đến gửi thư 7 lần.

Hình ảnh người này có đặc điểm giống ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) để lấy mẫu vân tay, mẫu máu của ông Hồ Đình Tùng.

Đồng thời, trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự giám định các dấu vết trên vỏ phong bì kèm theo đơn tố cáo bên trong. Kết quả cho thấy, ông Hồ Đình Tùng là người đã đi gửi thư.

Khám xét nơi làm việc của ông Hồ Đình Tùng, cơ quan điều tra thu giữ 60 đơn tố cáo kèm vỏ phong bì tài liệu, 1 máy ghi âm, 1 điện thoại di động.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Đình Tùng phủ nhận việc mình gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng như cáo trạng.

Bị cáo Tùng cũng nhiều lần đề nghị được xem những lá đơn công an thu được mà tòa cáo buộc do ông gửi tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng.

Bị cáo Hồ Đình Tùng cũng khẳng định, trong quá trình công tác tại thị xã Nghi Sơn, không xảy ra mâu thuẫn gì với ông Nguyễn Tiến Dũng.

Còn ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, cho biết: Bản thân ông cũng nhận được đơn thư tố cáo mình như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, trước tòa ông khẳng định không có việc như đơn tố cáo và cũng không có mâu thuẫn gì với ông Tùng.

Phiên tòa dự kiến đến ngày thứ 2 tuần sau (4/10) mới tuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.