Đình chỉ sinh hoạt đảng đối với Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn

GD&TĐ - Ông Hồ Đình Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đình chỉ sinh hoạt đảng.

Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghị Sơn (Thanh Hóa) đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng.
Ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghị Sơn (Thanh Hóa) đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng.

Ngày 15/4, thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết: Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Hồ Đình Tùng- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn.

Thông báo của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa, nêu: "Căn cứ Quyết định khởi tố đối với Hồ Đình Tùng, về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự.

Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa và Văn bản số 165-CV/TU, ngày 13/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

UBKT Tỉnh ủy đã quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn. Thời gian đình chỉ sinh hoạt đảng tính theo thời hạn quy định của pháp luật (kể cả gia hạn, nếu có)”.

Trước đó, như GD&TĐ đã đưa tin, ngày 12/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND thị xã Nghi Sơn, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ