Thanh Hóa: Cạnh tranh quyết liệt vào Trường THPT chuyên Lam Sơn

GD&TĐ - Sáng nay (12/6), gần 2.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu tham dự kỳ thi tại 3 điểm thi là Trường THPT chuyên Lam Sơn, Trường THPT Đào Duy Từ và Trường THPT Hàm Rồng.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn sáng ngày 12/6. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn sáng ngày 12/6. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn có tổng là 1.827 hồ sơ đăng ký dự thi. Tuy nhiên, sáng nay trong buổi thi đầu tiên môn Toán không chuyên có 26 thí sinh bỏ thi.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, theo đánh giá của một số thí sinh tham dự kỳ thi, đề thi môn Toán năm nay của Trường THPT chuyên Lam Sơn khó hơn so với những năm trước. 

Em Lê Đỗ Thái Nguyên - học sinh Trường THCS Lê Thánh Tông (huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa) - chia sẻ: Em từng tham khảo những đề thi các năm trước của Trường THPT chuyên Lam Sơn, nhưng đề thi năm nay khó hơn. Em cũng chỉ hoàn thành được khoảng 80% bài thi của mình.

Chiều nay (12/6), các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia dự thi môn Ngữ Văn không chuyên.

Sáng 13/6, thi các môn chuyên gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; 

Chiều 13/6, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn không chuyên. Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.