Thanh Hóa: Bí quyết giúp trường huyện đạt 'cơn mưa' điểm 10 môn Sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sự đa dạng trong phương pháp giảng dạy đã giúp Trường THPT Triệu Sơn 4 (Triệu Sơn, Thanh Hóa) đạt 'cơn mưa' điểm 10 môn Lịch sử, dẫn đầu tỉnh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Triệu Sơn 4, (Thanh Hóa).
Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Triệu Sơn 4, (Thanh Hóa).

Dẫn đầu tỉnh về số điểm 10 môn Lịch sử

Dưới bầu trời đầy mây trắng, nắng vàng, cô và trò Trường THPT Triệu Sơn 4 có dịp hội ngộ để trò chuyện, chia sẻ về những dự định cho tương lai. Với mức điểm lý tưởng đạt được tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, nhiều học sinh nhà trường tiết lộ, sẽ xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trường THPT Triệu Sơn 4 là một trong 4 đơn vị dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về tổng số điểm 10. Đáng chú ý, trong 17 điểm 10 mà học sinh nhà trường đạt được tại kỳ thi này có tới 13 điểm 10 đến từ môn Lịch sử.

Mức điểm trung bình đạt được từ môn này lên tới 8,4 điểm, cao thứ nhì trong 9 môn thi tốt nghiệp năm nay. Chia sẻ về kết quả trên, thầy Trần Quốc Dũng – Phó hiệu trưởng nhà trường niềm nở: “Lịch sử là môn học được Ban giám hiệu, đặc biệt là đội ngũ giáo viên quan tâm, chú trọng và duy trì kết quả tốt trong nhiều năm qua. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần, trách nhiệm và sự tâm huyết của các cô giáo, đã truyền đam mê, hứng thú học tập cho các em”.

Theo thầy Dũng, trong năm học 2021-2022, Trường THPT Triệu Sơn 4 cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19. Thực hiện theo tinh thần “Dừng đến trường nhưng không dừng học”, nhà trường đã bố trí thời khóa biểu hợp lý, đồng thời tranh thủ thời gian không bị ảnh hưởng bởi dịch dịch bệnh, để tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh.

Cô giáo Ninh Thị Cúc cùng học trò của mình.

Cô giáo Ninh Thị Cúc cùng học trò của mình.

“Ở giai đoạn cao điểm, nhà trường phối kết hợp giữa dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến theo chỉ đạo của ngành. Chủ động sắp xếp thời gian thật hài hòa vừa đảm bảo ôn thi đại học vừa chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, để chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Có thể nói, kết quả đạt được vô cùng xứng đáng với những nỗ lực cố gắng của cả thầy và trò”, thầy Dũng chia sẻ.

Ngoài đạt nhiều điểm 10, thống kê từ Trường THPT Triệu Sơn 4 cho thấy, có tới gần 80 lượt học sinh đạt từ điểm 9 trở lên ở môn Sử. Nếu thống kê từ mức điểm 8 trở lên, nhà trường có tới gần 140 trên tổng số 194 học sinh dự thi đạt điểm giỏi ở môn này.

Truyền đam mê, tăng trải nghiệm thực tế

Trước kết quả mà học trò đạt được tại kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, cô Lê Thị Ngân (giáo viên giảng dạy Lịch sử của trường), phấn chấn: “Trong bối cảnh Lịch sử được bàn luận rất nhiều, nếu không điểm thấp thì cũng là môn tự chọn hay bắt buộc… thì kết quả đạt được ở kỳ thi tốt nghiệp năm nay không chỉ là niềm vui của học sinh, mà còn cả thầy, cô và Ban giám hiệu nhà trường”.

Theo cô Ngân, so với năm ngoái, mức điểm trung bình toàn quốc môn Sử ở kỳ thi năm nay đã tăng lên. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa mức điểm trung bình toàn quốc và Trường THPT Triệu Sơn 4, có thể thấy sự chênh lệch ít nhất là 2 điểm ở năm 2022 và ít nhất 3,4 điểm so với năm 2021.

Cô Ngân cũng cho biết, để đạt điểm cao ở môn này, điều quan trọng đối với mỗi giáo viên đó là cần truyền đam mê cho học trò về Lịch sử. Trong từng giờ học, giáo viên cũng cần thay đổi phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng bài, tiết học.

“Một bí quyết không thể thiếu đó là xây dựng bộ đề từ đề minh họa của Bộ GD&ĐT và cho học trò thực hành nhiều lần. Đặc biệt, cần lưu ý những câu vận dụng cao để đạt mức điểm như mong muốn”, cô Ngân chia sẻ.

Là một trong những giáo viên có nhiều học sinh đạt điểm 10, cô Ninh Thị Cúc (giảng dạy Lịch sử, Trường THPT Triệu Sơn 4) cũng cho rằng, để giúp trò đạt điểm cao giáo viên ngoài tìm tòi đổi mới phương pháp cũng phải học tập không ngừng.

Cô Ninh Thị Cúc (đeo kính) và cô Lê Thị Ngân cùng học sinh đạt điểm cao nhất môn Lịch sử, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của nhà trường.
Cô Ninh Thị Cúc (đeo kính) và cô Lê Thị Ngân cùng học sinh đạt điểm cao nhất môn Lịch sử,
kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của nhà trường.

Với công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhà trường luôn chú trọng từ khâu lựa chọn nhân tố. Bên cạnh tố chất, thì đam mê cũng là điều không thể thiếu với môn Lịch sử. Ngoài ra, giáo viên cũng luôn có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt kiến thức một cách bài bản và kỹ lưỡng. Thời gian triển khai ôn tập, bồi dưỡng được tiến hành thường xuyên và liên tục.

Nhờ vậy, thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi những năm qua của Trường THPT Triệu Sơn 4 luôn nằm trong tốp có thứ hạng cao. Trong năm học 2021-2022, nhà trường có 5 em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thì đều đoạt giải, trong đó có 4 giải Nhì, 1 giải Ba. Năm học 2020-2021, nhà trường cũng có 4/5 học sinh đoạt giải ở kỳ thi này.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, cô Cúc hồ hởi: “Mặc dù, có chút tiếc nuối ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, với mức điểm 9,75 có tới hàng chục em. Tuy nhiên, cô và trò cũng rất phấn khởi, tự hào về kết quả đã đạt được”.

Thủ khoa của nhà trường ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là em Lê Thị Lan Hương (lớp 12B1). Nữ sinh đạt được 28,8 điểm ở tổ hợp khối D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh). Lan Hương cũng là một trong nhiều học sinh của trường giành trọn vẹn 10 điểm môn Sử và là Đảng viên trẻ vừa được kết nạp.

Cảm xúc lâng lâng, nữ sinh chia sẻ: “Khi làm bài thi, em cảm thấy khá tốt, nhưng không nghĩ rằng mình sẽ đạt điểm tối đa môn Sử. Ở những năm học trước đây, em gần như không thích học Sử, bởi đây là môn học khô khan, nhiều sự kiện và rất khó nhớ.

Thậm chí, khi chuyển sang khối Khoa học xã hội, nhiều bạn vẫn khuyên em nên cân nhắc thật kỹ. Thế rồi, càng học em lại càng thấy môn Sử rất thú vị. Nguyên do một phần cũng là nhờ cách dạy vô cùng xúc tích và dễ hiểu của thầy, cô”.

Lan Hương cho rằng, Lịch sử giúp cho nữ sinh có sự đa dạng hơn về góc nhìn và học được những bài học quý giá. Nhờ Lịch sử, nữ sinh cảm thấy tự hào và yêu đất nước mình nhiều hơn.

"Ngoài hình thức giảng dạy trên lớp, Trường THPT Triệu Sơn 4 cũng thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan các địa chỉ đỏ, để giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Đây là một trong những thế mạnh của nhà trường trong nhiều năm qua", thầy Trần Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 4 (Thanh Hóa).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ