Thanh Hóa: Trường huyện đạt nhiều điểm 10 nhất thi tốt nghiệp THPT 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với 19 điểm 10 đạt được tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Trường THPT Hậu Lộc 1 (Hậu Lộc, Thanh Hóa) dẫn đầu tỉnh Thanh Hóa về tổng số điểm 10.

Cô Đỗ Thị Thúy (áo đỏ) Trường THPT Hậu Lộc 1 giảng dạy lớp 12A7.
Cô Đỗ Thị Thúy (áo đỏ) Trường THPT Hậu Lộc 1 giảng dạy lớp 12A7.

Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, bà Bùi Thị Thanh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Thanh Hóa dẫn đầu cả nước về tổng số điểm 10 (có 411 bài thi đạt điểm 10).

Trong đó, dẫn đầu về tổng số điểm 10 năm nay của Thanh Hóa là Trường THPT Hậu Lộc 1 (Hậu Lộc), với 19 điểm 10. Kế tiếp là Trường THPT chuyên Lam Sơn, 18 điểm 10. Vị trí thứ ba là Trường THPT Triệu Sơn 4 (Triệu Sơn) với 17 điểm 10 và Trường THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) có 16 điểm 10.

Theo thầy Phạm Hùng Bích – Hiệu trưởng THPT Hậu Lộc 1, trong tổng số 19 điểm 10 mà nhà trường đạt được, có 13 điểm 10 ở bộ môn Giáo dục công dân; 6 điểm 10 còn lại thuộc về các môn Lịch sử (4), Vật lý và Hóa học mỗi môn 1 điểm 10.

Mặc dù, dẫn đầu tỉnh về tổng số điểm 10, song thầy Bích cho rằng, so với kỳ thi tốt nghiệp năm 2021, số điểm cao của nhà trường giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do đề thi nhiều môn, trong đó có môn Toán ở kỳ thi năm nay khá khó với thí sinh, khiến mức điểm cao ở môn này giảm chung trên cả nước.

“Kết quả đạt được đã phản ánh những nỗ lực của thầy, cô giáo và bản thân các em học sinh trong suốt thời giản bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và cả trong những ngày hè nắng nóng. Bên cạnh đó còn phải kể tới sự đồng thuận, chăm chút của phụ huynh học sinh trong những năm cuối cấp, đặc biệt là thời gian hè nóng bức”, thầy Bích chia sẻ.

Giờ ôn tập môn Hóa học của của lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 1.

Giờ ôn tập môn Hóa học của của lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 1.

Thầy Bích cho biết thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhà trường đạt tỷ lệ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường cũng có trên 80 học sinh đạt mức điểm từ 27 trở lên.

Trong năm học tới, Trường THPT Hậu Lộc 1 phấn đấu nằm trong tốp 7 của tỉnh Thanh Hóa về đào tạo chất lượng mũi nhọn. Với kỳ thi tốt nghiệp THPT, sẽ có thêm nhiều học sinh đạt điểm 10 và tăng tỷ lệ học sinh đạt điểm từ 27 trở lên.

Là một trong những học sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nguyễn Thị Lan Hương, (lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 1) chia sẻ: “Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt được 10 điểm môn Vật lý, với tổng điểm 3 môn khối A1 là 28,2 điểm. Kết quả này mặc dù em cũng khá hài lòng, tuy nhiên em nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn thế”.

Lan Hương cũng là học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đoạt giải Nhì môn Toán cấp tỉnh năm học 2021-2022. Với mức điểm 28,2, nữ sinh dự định xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mức điểm trung bình các môn thi đạt 6,347, xếp thứ 27 toàn quốc. Kết quả này cũng tăng 5 bậc so với năm 2021 và 17 bậc so với năm 2020. Đáng chú ý, trong 9 môn thi tốt nghiệp THPT, có 4 môn, gồm: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học và Giáo dục công dân có mức điểm trung bình cao hơn điểm trung bình toàn quốc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Thanh Hóa là địa phương có số lượng thí sinh tham gia đông, với hơn 36.000 thí sinh (số thí sinh đăng ký dự thi hơn 37.000). Số lượng thí sinh tốt nghiệp sơ bộ là hơn 35.400, đạt tỷ lệ 98,46%. Kết quả sơ bộ này cũng tăng so với năm ngoái. Năm 2021, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của Thanh Hóa là 97,99%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ